Tử vong và bị liệt vì ăn ốc sên

(Dân trí) - Nghe lời mách bảo của hàng xóm, ăn sống ốc sên để mong trị bệnh loét dạ dày, bà T.T.N (47 tuổi), ngụ tại Châu Đốc, An Giang) đã phải cấp cứu tại bệnh viện Bệnh nhiệt đới và không qua khỏi sau 5 ngày điều trị.

Tử vong và bị liệt vì ăn ốc sên  - 1

Ốc sên ma
 

Bà N có tiền sử bị loét dạ dày, dùng nhiều loại thuốc không thấy đỡ. Nghe lời mách bảo của hàng xóm, bà N. đã bắt ốc sên về ăn sống những mong được khỏi bệnh. Nhưng không ngờ sau khi ăn, bệnh nhân N đã bị nhức đầu, rồi sùi bọt mép, hôn mê và mất tri giác. Các bác sĩ BV Bệnh nhiệt đới chẩn đoán, bệnh nhân N bị viêm màng não nặng do một loại ký sinh trùng cư trú trong ốc sên gây ra.

 

Các bác sĩ cũng cho biết, từ đầu năm đến nay bệnh viện này tiếp nhận nhiều trường hợp viêm màng não do ăn ốc sên. Mới nhất là bệnh nhân L.T.Đ một sinh viên 20 tuổi mạnh khỏe (ngụ Tiền Giang) đã bị liệt nặng, mất tri giác và tình hình không cải thiện suốt 4 tháng qua.

 

Theo người nhà bệnh nhân Đ., trong một lần nhậu, thấy ốc ma từ ngoài vườn bò vào nhà, Điền cùng bạn nhậu đã bắt đem nướng ăn, chỉ sau vài giờ, cả hai đã bị sùi bọt mép và mê man bất tỉnh từ đó cho đến hôm nay.

 

TS Trần Tịnh Hiền, Phó giám đốc BV BNĐ cho biết, bệnh nhân sẽ bị viêm màng não giun xảy ra khi người bệnh ăn phải loại ốc có mang giun hoặc ấu trùng giun. Chính loại ký sinh trùng có trong thịt ốc ma đã gây biến chứng khiến não của bệnh nhân bị tổn thương rất nặng, dẫn đến việc mất cả tri giác.

 

Các BS cho biết, những trường hợp nhiễm giun này không thể tiên lượng được khả năng bình phục và tùy vào vị trí não bị tổn hại, bệnh nhân có thể bị liệt hoặc phải sống đời sống thực vật suốt đời.

 

Ngọc Thanh