Tử vong 1 thai nhi do kết quả siêu âm sai

Chị L.T.T.V., 32 tuổi, ngụ phường 3, TP Mỹ Tho, đến BV Phụ sản Tiền Giang để sinh con. Trước lúc sinh, chị V. được BS Trương Ngọc Thùy Linh siêu âm và kết luận: “Một thai sống, ngôi đầu trưởng thành”. Từ kết quả này, các BS và nữ hộ sinh quyết định cho chị V. sinh thường.

Ngày 20/7. sau khi sinh được một bé 2,6kg, nữ hộ sinh phát hiện vẫn còn một thai trong bụng chị V.. Tuy nhiên, BS không cứu được bào thai này.

 

Điều đáng nói là trước đó, ngày 11/5, chị V. cũng đến khám thai tại BV Phụ sản Tiền Giang và được BS Phan Kim Phượng siêu âm, kết luận: “Song thai sống khoảng 29 tuần”. BS Nguyễn Hùng Vĩ, Phó Giám đốc Sở Y tế kiêm giám đốc BV Phụ sản, thừa nhận: “Mặc dù thai nhi thứ hai chết là do bệnh lý: nhẹ ký (2kg), bị ngạt do vỡ ối sớm, ngôi nằm ngang, nhưng cũng có trách nhiệm của BS siêu âm. Bệnh nhân song thai mà siêu âm cho kết quả chỉ có một thai như vậy là không thể chấp nhận được. Chúng tôi sẽ họp kiểm điểm trách nhiệm BS này”.

 

Theo một BS BV Phụ sản, nếu kết quả siêu âm trước lúc sinh xác định sản phụ V. có song thai thì kíp trực sẽ thông báo và tư vấn người thân chị V. lựa chọn cách sinh thường hoặc sinh mổ. Nếu sinh mổ thì có hi vọng cứu được thai nhi còn lại.

 

Với việc chẩn đoán, xét nghiệm mỗi nơi mỗi kiểu như hiện nay, người bệnh... phát hoảng!

 

Theo Vân Trường

Tuổi trẻ