Tự đâm thấu tim khi cãi nhau với vợ

(Dân trí) - Trong khi vợ chồng cãi vã kich liệt, quá tức giận V. dùng dao tự đâm thấu tim mình. Nạn nhân nhập viện cấp cứu trong tình trạng sốc mất máu, sau cuộc phẫu thuật khẩn, bác sĩ đã giữ được sinh mạng người bệnh khi đã cận kề cửa tử.

Vết đâm thấu tim (ở vị trí mũi chiếc kẹp) được ghi nhận trong cuộc phẫu thuật
Vết đâm thấu tim (ở vị trí mũi chiếc kẹp) được ghi nhận trong cuộc phẫu thuật

Lúc 22h35 phút tối 2/7, khoa Cấp cứu bệnh viện Quận Thủ Đức tiếp nhận một ca bệnh trong tình trạng rất nguy kịch. Bệnh nhân là Đ.V.V. (23 tuổi) được người thân chuyển đến với 2 vết thương chí mạng trên vùng ngực trái. Khi vào viện bệnh nhân trong trạng thái lơ mơ, mạch nhanh và nhẹ, huyết áp không đo được, đầu chi lạnh…

Khai thác bệnh sử từ gia đình ghi nhận, trước đó do mâu thuẫn gia đình nên nạn nhân và vợ cãi nhau kịch liệt, quá tức giận V. đã dùng dao tự đâm 2 nhát vào ngực mình rồi gục tại chỗ, máu tuôn xối xả. Nạn nhân được người thân hỏa tốc chuyển đến bệnh viện.

Ngay lập tức, các bác sĩ trực cấp cứu chuyển thẳng bệnh nhân đến phòng mổ. Máy siêu âm được đưa ngay tới giường bệnh để kiểm tra, kết quả cho thấy bệnh nhân có dịch màng tim lượng nhiều. Các bác sĩ từ nhiều chuyên khoa tại bệnh viện đã hội chẩn nhanh và đi đến thống nhất hội chẩn với chẩn đoán, vết thương thấu tim nên chỉ định khẩn trương phẫu thuật mở lồng ngực cấp cứu.

Bệnh nhân may mắn được can thiệp kịp thời, thoát chết trong gang tấc
Bệnh nhân may mắn được can thiệp kịp thời, thoát chết trong gang tấc

Vừa mở lồng ngực người bệnh, ê kíp phẫu thuật phát hiện màng ngoài tim bị chướng căng, hơn 600ml máu và máu đông được hút ra ngoài. “Chúng tôi khảo sát thì thấy máu phun ra theo nhịp bóp của tim ở thành thất phải vùng mỏm, tại đây có vết thương khoảng 1cm. Sau khi lấy màng tim khâu lại vết thủng tim, máu được cầm hiệu quả, huyết áp của bệnh nhân xuất hiện trở lại”. ThS.BS Nguyễn Kim Anh, Trưởng khoa Ngoại Lồng ngực Mạch máu, người trực tiếp phẫu thuật cho hay.

Sau hơn 2 tiếng khẩn trương trên bàn mổ, các bác sĩ đã giành lại mạng sống cho bệnh nhân từ tay tử thần. Hơn 6 tiếng sau cuộc mổ, qua thăm khám bác sĩ xác định sinh hiệu bệnh nhân đã ổn định, dự kiến sẽ được cai máy thở và xuất viện trong 3 ngày tới.

Vân Sơn