Trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển trí não tốt hơn!

Đó là nhận định của GS. TS Craig L. Jensen, Giảng viên khoa Nhi, Đại học y Khoa Baylor, Texas Hoa Kỳ, trong hội thảo khoa học “Dinh dưỡng giúp trẻ phát triển trí não tốt hơn” do hội Nhi khoa Việt Nam và Mead Johnson Nutrition tổ chức ngày 10-11/5.

Trẻ Việt Nam có nhiều cơ hội phát triển trí não tốt hơn!

GS. TS Craig L. Jensen, Giảng viên khoa Nhi, Đại học y Khoa Baylor, Texas Hoa Kỳ đang trình bày tại hội thảo

 

Theo Giáo sư Jensen, Việt nam là quốc gia có nguồn thực phẩm phong phú, khẩu phần của trẻ, của bà mẹ mang thai và cho con bú gồm nhiều thức ăn giàu DHA, đây chính là cơ hội để các bé được phát triển trí não tốt hơn.

 

Đánh giá vai trò quan trọng của việc bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, đặc biệt là DHA cho sự phát triển trí não trẻ tốt hơn, Giáo sư Jensen nhận định: “DHA là dưỡng chất thiết yếu để não hoạt động hoàn thiện, là thành phần cấu trúc quan trọng hình thành màng tế bào thần kinh nên cần cung cấp đủ DHA trong giai đoạn vàng từ 0-2 tuổi để não trẻ phát triển tốt.

 

Phụ nữ mang thai bổ sung đúng hàm lượng DHA trong thời gian thai kỳ sẽ cải thiện tốt thị lực cho bé.

 

Tương tự, trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ sẽ có khả năng tập trung kéo dài hơn, chỉ số phát triển trí tuệ tốt hơn, chỉ số IQ ngôn ngữ cao hơn và khả năng xử lý tình huống giỏi hơn ảnh hưởng đến 4 kỹ năng: trí thông minh, vận động, cảm xúc, giao tiếp nếu trẻ được cung cấp hàm lượng đúng DHA”.

 

Bà Gift Arpaporn Samabhandhu, Tổng Giám đốc Mead Johnson Nutrition Việt Nam

Bà Gift Arpaporn Samabhandhu, Tổng Giám đốc Mead Johnson Nutrition Việt Nam

 

Còn bà Gift Arpaporn Samabhandhu, Tổng Giám đốc Công ty Mead Johnson Nutrition Việt Nam cho biết: “Các bà mẹ ngày nay đều hiểu rằng để bắt kịp sự thay đổi nhanh chóng của thế giới, họ cần chuẩn bị để con họ có sự thành công trên nhiều lĩnh vực. Mead Johnson rất tự hào giới thiệu đến người tiêu dùng dòng sản phẩm mới với công thức ưu việt "360˚ Brain Plus", đây là kết quả của nhiều năm nghiên cứu - bao gồm các nghiên cứu phát triển và lâm sàng – kích thích não toàn diện, mang lại sự phát triển trí não tốt hơn cho trẻ”

 

Và việc kích thích phát triển toàn diện 4 khía cạnh then chốt: trí thông minh (liên quan đến quá trình tiếp nhận thông tin, như khám phá và nhận biết đồ vật, giải quyết vấn đề …), vận động (liên quan đến sự phối hợp vận động của cơ thể như bò, lăn, đi…), cảm xúc (liên quan đến sự tương tác với người khác như mỉm cười, bắt chước và nhận biết cảm xúc…), giao tiếp (liên quan đến  sử dụng ngôn ngữ, tương tác như dùng điệu bộ, bập bẹ, nói…) sẽ là một nhận thức đúng đắn và giúp cho sự phát triển trí não của trẻ tốt hơn.

 

Bà Gift Arpaporn Samabhandhu, Tổng Giám đốc Mead Johnson Nutrition Việt Nam

Các bác sĩ thích thú trải nghiệm mô hình tương tác 4 khía cạnh then chốt giúp phát triển trí não tốt hơn