Trẻ dưới 5 tuổi không nên tập võ

Chị Trần Thanh Lan (Gia Lâm , Hà Nội) chia sẻ, cậu con trai 3 tuổi của chị rất tinh nghịch. Từ lúc mới được vài tháng tuổi cháu đã tỏ ra yêu thích các môn võ thuật.

Chiều con, chị cho cháu theo học Taekwondo và Whushu. Thế nhưng học được một thời gian thì cháu lại sợ hãi, không còn hoạt bát, nhanh nhẹn nữa.

 

Theo ThS. Cao Trường Giang (trường Đại học Thể dục Thể thao Bắc Ninh), Taekwondo và Whushu là hai môn võ thuật giúp rèn luyện ý chí và khả năng khống chế cương nhu tương đối hiệu quả. Tuy nhiên, đây là những môn thể thao chỉ dành cho trẻ từ 5 tuổi trở lên. Taekwondo và Whushu đòi hỏi có sự phối hợp giữa phản xạ và khả năng linh hoạt, kiểm soát hành vi.

 

Trẻ dưới 5 tuổi thường chưa đủ nhanh nhẹn để đáp ứng được những yêu cầu này nên không nên cho tập sớm khiến cháu sợ và không tự tin.

 

Theo Kiến thức