TPHCM: Thêm 11 người dương tính SARS-CoV-2 liên quan tới nhóm truyền giáo

Vân Sơn

(Dân trí) - Ngành y tế thành phố tiếp tục ghi nhận thêm 11 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 9 người liên quan tới ổ dịch nhóm truyền giáo Phục Hưng.

Sáng 4/6, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TPHCM cho biết, trên địa bàn tiếp tục ghi nhận sự gia tăng của ca nhiễm SARS-CoV-2 với 11 trường hợp dương tính được xác định từ 18 giờ ngày 3/6 đến 6 giờ ngày 4/6, tất cả ca bệnh đang chờ Bộ Y tế công bố. 

TPHCM: Thêm 11 người dương tính SARS-CoV-2 liên quan tới nhóm truyền giáo - 1

Ổ dịch tại nhóm truyền giáo đang tiếp tục gia tăng ca lây nhiễm trong cộng đồng. 

Trong số 11 trường hợp nhiễm mới có 9 trường hợp liên quan đến nhóm truyền giáo Phục Hưng và 2 trường hợp cư trú tại thành phố Thủ Đức đi khám được phát hiện tại Bệnh viện FV. 

9 trường hợp liên quan đến Nhóm truyền giáo là các tiếp xúc đã được cách ly từ trước phân bố tại Thành phố Thủ Đức (5), quận Bình Tân (3), Gò Vấp (1). 

Riêng thành phố Thủ Đức trong 12 giờ qua đã ghi nhận thêm 7 trường hợp nhiễm mới, trong đó 2 trường hợp phát hiện tại Bệnh viện FV đang được điều tra, xác minh nguồn lây. 

TPHCM: Thêm 11 người dương tính SARS-CoV-2 liên quan tới nhóm truyền giáo - 2

Cơ quan chức năng khẩn trương khoanh vùng lấy mẫu xét nghiệm những người có nguy cơ lây nhiễm.

Đến hết ngày 3/6 các bệnh viện trên địa bàn thành phố đang điều trị cho 321 bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 3 ca bệnh nặng.

Hiện thành phố có 2 bệnh viện đang bị phong tỏa hoàn toàn do phát hiện nhân viên y tế dương tính với SARS-CoV-2 gồm: Bệnh viện quận Tân Phú (2 nhân viên), Bệnh viện Đa khoa Nam Sài Gòn (1 nhân viên). 

Các bệnh viện tạm thời ngưng hoạt động khám bệnh ngoại trú do có người bệnh dương tính từng đến khoa khám bệnh gồm: Bệnh viện quận Bình Thạnh; Bệnh viện Phụ sản Mê Kông; Bệnh viện Tâm Thần (cơ sở Lê Minh Xuân), Bệnh viện quận Gò Vấp.

Ngoài ra còn có 2 phòng khám tạm ngưng hoạt động do phát hiện ca bệnh dương tính từng đến khám gồm: Phòng khám Đa khoa Trần Diệp Khanh, quận Gò Vấp; Phòng khám Xóm Mới, quận Gò Vấp.