TPHCM: Tăng gần 9.000 trẻ sơ sinh so với năm 2011

(Dân trí) - Tổng số trẻ sinh ra trong 11 tháng của năm 2012 đã tăng 7,1% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, việc lựa chọn giới tính thai nhi khiến tỷ lệ chênh lệch trẻ nam trẻ nữ ngày càng cao.

Mặc dù những cán bộ thuộc lĩnh vực Dân số & Kế hoạch hóa gia đình đã hoạt động “hết công suất” nhưng vẫn không thể kiềm chân được tốc độ phát triển của dân số trong năm Nhâm thìn 2012. Tổng kết 11 tháng đầu năm cho thấy đã có 68.106 trẻ chào đời con số này đã tăng 4.806 trẻ so với cùng kỳ năm 2011. Ước từ nay đến cuối năm toàn thành phố sẽ còn thêm 4.000 trẻ khác chào đời, tức tăng gần 9.000 trẻ so với năm ngoái.

Chênh lệch giới tính sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội
Chênh lệch giới tính sẽ tác động tiêu cực đến sự phát triển của xã hội

Trong tổng số trẻ chào đời, chỉ có 33.054 là trẻ nữ. Hiện tỷ lệ nam nữ là 106/100 con số này có nguy cơ biến đổi mạnh vào cuối năm với dự báo là 108 nam/100 nữ. Thực tế trên cho thấy tư tưởng trọng nam khinh nữ tác động đến sự lựa chọn giới tính thai nhi của các bậc cha mẹ ngày càng trầm trọng hơn.

Chênh lệch nam nữ có thể dẫn tới các hệ lụy khó lường về mặt xã hội, an ninh, chính trị như do thừa nam giới, thiếu phụ nữ trong độ tuổi kết hôn khiến cấu trúc gia đình tan vỡ. Ngoài ra, còn làm gia tăng bất bình đẳng giới, phụ nữ kết hôn sớm, tỷ lệ ly hôn, tái hôn cao.

Cùng với những biến động về số trẻ sinh ra và sự chênh lệch giới tính, bà Tô Thị Kim Hoa, Chi cục trưởng Chi cục Dân số thành phố cho biết: “Trong 11 tháng đầu năm có tới 2.577 trẻ sinh ra là con thứ 3 trở lên, chiếm 3,78% tổng số trẻ chào đời. Tuy nhiên, chỉ tiêu về số người mới thực hiện kế hoạch hóa gia đình và tỷ lệ sàng lọc trước sinh và sơ sinh đều tăng vượt mức kế hoạch đề ra…”. Đây là những tín hiệu đáng mừng trong công tác dân số trong năm 2012 trên địa bàn thành phố.

Vân Sơn