Tích cực phòng chống bệnh trong năm học mới

Hàng năm, cứ vào thời điểm này, Bộ Y tế lại khuyến cáo phòng bệnh tay chân miệng cho trẻ bởi “mùa bệnh” rơi vào khoảng tháng 9 đến tháng 10 và trùng với mùa khai giảng. Bên cạnh đó, một số bệnh nhiễm khuẩn đặc trưng như tiêu chảy, tả lị, viêm da, đau mắt… cũng có xu hướng “tăng tốc”.

Trường học: nơi bệnh dễ lây lan

Trong năm học 2011-2012, hàng loạt trường học trong cả nước đã bị đóng cửa do dịch tay chân miệng. Do đó, năm nay, Bộ Y tế đã sớm khuyến cáo phòng ngừa bệnh tay chân miệng trong trường học. Chỉ riêng trong tháng 8/2013, cả nước ghi nhận hơn 11.000 trẻ mắc tay chân miệng.Trong các nhóm trường thì trường mầm non, mẫu giáo luôn trong tư thế cảnh giác cao nhất.

Năm học mới: tích cực phòng chống bệnh trong trường học
Tình hình trẻ mắc các bệnh nhiễm khuẩn vào mùa tựu trường tăng cao khiến nhiều phụ huynh rất lo lắng.

Các bậc phụ huynh có con nhỏ theo học tại trường mẫu giáo, tiểu học cũng tỏ ra khá lo lắng. Nhiều người thú thật rằng họ phải gửi con ở trường từ rất sớm để tiện việc đi làm. Thời gian ở trường của trẻ hầu như nhiều hơn ở nhà. Chị Vân Anh (Q.Bình Thạnh, TP.HCM) cho biết: “Con ở nhà thì tôi có thể hoàn toàn yên tâm nhưng khi bé đến trường thì lo lắm. Mình không thể giám sát bé, các bé lại sinh hoạt tập thể, ở chung với nhiều bạn, chuyện lây bệnh là khó tránh khỏi”.

Đề phòng những căn bệnh“ngoài cảnh báo”

Dù tay chân miệng được “ưu tiên” cảnh báo sẽ bùng phát trong thời gian sắp tới nhưng đó không phải là căn bệnh nguy hiểm duy nhất trong mùa mưa. Theo bác sĩ Trương Hữu Khanh, trưởng khoa nhiễm BV Nhi đồng 1 thì: “Đây là thời điểm lý tưởng cho các bệnh nhiễm khuẩn đường tiêu hóa như tả, lỵ, thương hàn… và bệnh nhiễm khuẩn ngoài da như ghẻ lở, nước ăn chân…“vùng lên”. Nhiều người cho rằng, đó là bệnh xoàng nhưng tất cả sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe của trẻ nếu phát hiện muộn và điều trị không đúng cách”.

Bác sĩ cũng giải thích thêm, những xáo trộn vì thay đổi môi trường sinh hoạt làm trẻ kém ăn, khó ngủ, giảm sức đề kháng và tạo điều kiện cho các loại bệnh xâm nhập. Hơn nữa, vào mùa tựu trường, thời tiết thay đổi bất thường, trẻ bắt đầu đi học cũng có những thay đổi trong chế độ ăn uống, sinh hoạt khác với ở nhà nên ảnh hưởng đến sức khỏe và tâm lý trẻ.Trẻ đi học cũng dễ dàng bị lây bệnh nhiễm trùng da, đau mắt… do sờ chạm phải hoặc dùng chung khăn mặt, khăn tắm.

Trẻ nếu chẳng may mắc bệnh, việc ảnh hưởng đến sức khỏe là rõ ràng nhưng bên cạnh đó, nhiều gia đình sẽ có những xáo trộn trong sinh hoạt, tốn kém trong chi phí điều trị và việc trẻ phải nghỉ học là khó tránh khỏi.

Năm học mới: tích cực phòng chống bệnh trong trường học
Bệnh nhiễm khuẩn không những ảnh hưởng đến sức khỏe mà cả sự phát triển trí tuệ của bé trong khi cách phòng ngừa lại khá đơn giản: rửa tay với xà phòng, nước rửa tay diệt khuẩn.

Do đó, Bộ Y tế vẫn ra sức khuyến cáo người dân ý thức tự giác phòng bệnh cho trẻ ngay từ đầu. Trong các biện pháp, đơn giản và hiệu quả nhất thì rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy, tắm rửa sạch sẽ hằng ngày là yếu tố được nhấn mạnh. Bởi, vi khuẩn đeo bám và tồn tại trên bề mặt da là“tầng tầng lớp lớp”, loại bỏ chúng đồng nghĩa với việc bạn đã ngăn chặn phần lớn vi khuẩn xâm nhập vào cơ thể để gây bệnh.

Bên cạnh đó, mùa mưa nên trang bị cho trẻ áo khoác đi mưa cùng giày chống thấm riêng. Bạn cũng chú ý đến vấn đề ăn uống, tăng cường sức đề kháng ở trẻ.

Thu Minh