Thực trạng vấn đề vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam

Trường Thịnh

(Dân trí) - Hiện nay, một số thống kê mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới cho thấy Việt Nam thuộc khu vực châu Á Thái Bình Dương- nơi có tỉ lệ sinh thấp nhất nhưng tỉ lệ vô sinh lại cao nhất.

Hơn thế, trong những năm từ 2017-2020 tỉ lệ sinh tại khu vực còn giảm xuống mức sinh thay thế. 

Theo nghiên cứu của các tổ chức y tế, căn bệnh vô sinh hiếm muộn ở khu vực Châu Á - Thái Bình Dương có tỉ lệ cao hơn các bệnh liên quan đến ung thư và tim mạch. Hiện tại vô sinh hiếm muộn còn đang dần trẻ hóa, nhiều ca diễn biến phức tạp không rõ nguyên nhân gây nhiều khó khăn cho quá trình hỗ trợ và điều trị cải thiện.

Ở Việt Nam, hơn 1 triệu cặp là con số ước tính các cặp vợ chồng cần khám và điều trị vô sinh hiếm muộn. Hơn 50% số cặp ước tính ở độ tuổi 30 và 7,7% tỉ lệ vô sinh của các cặp vợ chồng ở độ tuổi sinh sản.

Thực trạng vấn đề vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam - 1

Đây không chỉ là câu chuyện và khó khăn riêng của các cặp vợ chồng trẻ mà Vô sinh hiếm muộn đang là vấn đề nóng của xã hội. Vô sinh hiếm muộn không những liên quan đến chất lượng cuộc sống, mà còn làm gia tăng các bệnh về stress, trầm cảm, thần kinh cho các cá nhân, các cặp vợ chồng muộn con. Ngoài ra Vô sinh hiếm muộn còn gây lên mất cân bằng dân số làm sụt giảm tỉ lệ lao động tương lai.

Chính vì thế mà áp lực, thách thức đặt lên vai các chuyên gia, bác sĩ và ngành y tế Việt Nam nói riêng và thế giới nói chung.

Xuất phát từ cái tâm với nghề và mong muốn giúp đỡ được thật nhiều cặp vợ chồng trong số 1 triệu cặp vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam, Bác sĩ Phạm Thành Sơn - Giám đốc Phòng khám FAA Clinic cùng các cộng sự đã đặt những viên gạch cho nền móng đầu tiên của dự án “SQ 10.000” từ năm 2016. Mục tiêu cuối cùng và quan trọng số 1 của dự án này là trong vòng 10 năm có thể hỗ trợ điều trị thành công cho 10.000 cặp vợ chồng vô sinh hiếm muộn thông qua phương pháp mang thai tự nhiên với bộ đôi SQ Men và SQWomen.

Sau 4 năm khởi đầu với nhiều gian nan vất vả, dự án đã có những thành công bước đầu và đã thực sự tạo ra giá trị tốt đẹp cho cộng đồng nói chung và đặc biệt là hơn 1.100 gia đình đã được hạnh phúc đón con yêu sau nhiều năm mong đợi. Với tôn chỉ "Vì Tiếng Cười Trẻ Thơ Trong Ngôi Nhà Của Bạn", Bác sĩ Phạm Thành Sơn và đội ngũ cộng sự luôn phấn đấu hết mình và ngày đêm nỗ lực để đồng hành cùng các cặp vợ chồng và biến mong muốn thiêng liêng nhất của mỗi người – đó là ước mơ được làm cha làm mẹ sớm trở thành hiện thực.

Thực trạng vấn đề vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam - 2

Ngày 1/11/2020, Phòng khám BS Phạm Thành Sơn cùng các cộng sự, long trọng tổ chức sự kiện : “Hành Trình Hạnh Phúc” để chúc mừng 1.100 cặp vợ chồng hiếm muộn đã tin tưởng phác đồ hỗ trợ của phòng khám và đón con yêu thành công với bộ đôi sản phẩm SQWomen và SQMen.

Sự kiện cũng đã thu hút đông đảo các cặp vợ chồng hiếm muộn tham dự để tìm hiểu, nhận tư vấn chuyên sâu về phác đồ điều trị của phòng khám Bác sĩ Phạm Thành Sơn.

Thực trạng vấn đề vô sinh hiếm muộn tại Việt Nam - 3

Dự án SQ 10.000 bước đầu đã thành công tốt đẹp với giá trị nhân văn còn mãi. Hy vọng trong tương lai, Phòng khám Bác sĩ Phạm Thành Sơn và cộng sự sẽ sớm thành công với dự án SQ 10.000. Giúp cho 10.000 cặp đôi vô sinh hiếm muộn có con tự nhiên và tiếp tục các dự án lớn hơn nữa.