Thừa Thiên Huế, Quảng Trị: 3 ca dương tính SARS-CoV-2

(Dân trí) - Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế cho hay, vừa phát hiện thêm 2 ca mắc Covid-19 mới, có lịch sử đi xe máy từ TPHCM về. Quảng Trị cũng ghi nhận ca đầu tiên sau 70 ngày không có ca bệnh.

Hai ca bệnh mới BN117151 (nam, sinh năm 1994) và BN117152 (nam, SN 1998, quê cùng huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế) trở về Thừa Thiên Huế từ TPHCM vào chiều 22/6.

Được lấy mẫu xét nghiệm trong thời gian cách ly tập trung, 2 bệnh nhân trên có kết quả nhiễm SARS-CoV-2 vào sáng nay, 28/7.

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị: 3 ca dương tính SARS-CoV-2 - 1

Lực lượng CSGT Công an tỉnh Thừa Thiên Huế vất vả túc trực 24/24 ở chốt thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc hướng dẫn người dân đi xe máy từ vùng dịch TP HCM về khai báo y tế và đưa đi cách ly y tế.

Trước đó, chiều 27/7, qua xét nghiệm, tỉnh này cũng phát hiện 4 trường hợp mắc Covid-19 gồm 2 trường hợp đi xe máy và 2 trường hợp đi tàu hỏa từ TPHCM ra Thừa Thiên Huế những ngày trước (đã được đưa đi cách ly tập trung).

Theo Sở Thông tin & Truyền thông tỉnh, trong tổng số 20 ca mắc Covid-19 trong đợt dịch này thì có 10 ca có lịch sử đi bằng xe máy từ vùng dịch ở phía Nam, chủ yếu từ TPHCM về quê nhà ở Thừa Thiên Huế.

Thừa Thiên Huế, Quảng Trị: 3 ca dương tính SARS-CoV-2 - 2

Người dân ngoại tỉnh về Thừa Thiên Huế tập trung đông ở các chốt kiểm tra y tế cửa ngõ tỉnh để chờ khai báo y tế và đưa đi cách ly nếu về từ vùng dịch (Ảnh: L. Chung).

Tính đến tối 27/7, tỉnh này đã thành lập 16 khu cách ly y tế và đã tiếp nhận hơn 5.000 công dân từ vùng dịch về.

Quảng Trị: Ca dương tính sau cách ly tập trung

Ngày 28/7, Tiểu ban Truyền thông (Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19) tỉnh Quảng Trị xác nhận, trường hợp phụ nữ tên N.T.T. (trú tại phường 1, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị), được xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính SARS-CoV-2.

Vào ngày 28/6, chị T. đi từ CHLB Đức trở về Việt Nam tại sân bay Cam Ranh, Khánh Hòa. Sau đó, chị T. được đưa đi cách ly tập trung ở Phường Vĩnh Hải (TP Nha Trang, Khánh Hòa) đến ngày 23/7.

Khi hoàn thành cách ly, ngày 24/7 chị T. lên tàu SE8 trở về tỉnh Quảng Trị, 6h15 ngày 25/7 về đến ga Đông Hà.

Ngày 26/7, chị T. vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Trị lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Ngày 27/7, chị T. đi khám tại Trung tâm Y tế huyện Gio Linh, đến chiều tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm của chị T. bằng phương pháp RT-PCR cho kết quả dương tính.

Ban chỉ đạo phòng, chống dịch tỉnh Quảng Trị cũng phát đi thông báo khẩn về những điểm đến có nguy cơ dịch tễ. 

Các địa điểm có nguy cơ, gồm: Số 45 Trương Định (khu phố 6, phường 1, Đông Hà) từ ngày 25/7 đến ngày 27/7; ga Đông Hà lúc 6h10-6h25 ngày 25/7, trên chuyến tàu SE8 đến ga Đông Hà; cổng số 3 bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Trị từ 15h30-16h ngày 26/7; Trung tâm Y tế huyện Gio Linh lúc 14h ngày 27/7.

Liên quan đến trường hợp này, cơ quan chức năng đã truy vết được 16 trường hợp F1, 50 F2 để thực hiện các biện pháp cách ly theo quy định.

Ban Chỉ đạo Phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hỏa tốc, yêu cầu Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 TP Đông Hà khẩn trương điều tra, xác minh lịch trình của chị T.