Bạc Liêu:

Thu hơn 400 đơn vị máu dịp kỷ niệm ngày sinh Bác Hồ

(Dân trí) - Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu vừa phối hợp với Trung tâm Huyết học TP Cần Thơ tổ chức các buổi hiến máu tình nguyện. Dịp này, ban tổ chức đã thu được trên 400 đơn vị máu.

Ngày 24/5, tại Trường ĐH Bạc Liêu, hơn 500 cán bộ, sinh viên, đoàn viên, thanh niên tỉnh Bạc Liêu cùng tham gia hiến máu tình nguyện cứu người. Tại buổi hiến máu, Ban tổ chức đã thu được gần 270 đơn vị máu.

Theo Đoàn Trường ĐH Bạc Liêu, việc tham gia hiến máu tình nguyện nhằm thực hiện tinh thần tương thân tương ái, giúp đỡ những người gặp hoạn nạn khó khăn và để đảm bảo có được lượng máu nhất định cứu người, cũng như thể hiện vai trò xung kích tình nguyện của tuổi trẻ Bạc Liêu.

Trước đó vài ngày, Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu và Trung tâm Huyết học TP Cần Thơ cũng đã tổ chức buổi hiến máu tình nguyện tại huyện Hòa Bình. Buổi hiến máu có sự tham gia của khoảng 300 cán bộ, công nhân viên chức, đoàn viên, thanh niên địa phương. Tại đây, Ban tổ chức đã thu được trên 140 đơn vị máu.

Hiến máu tình nguyện cứu người được tuổi trẻ Bạc Liêu nhiệt tình tham gia.
Hiến máu tình nguyện cứu người được tuổi trẻ Bạc Liêu nhiệt tình tham gia.

Ông Lâm Thành Lập, Phó Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ tỉnh Bạc Liêu cho biết, đợt hiến máu trong tháng 5, Ban vận động hiến máu tình nguyện của tỉnh đã vận động và thu được trên 410 đơn vị máu. Số máu này được chuyển về Trung tâm Huyết học TP Cần Thơ để làm ngân hàng máu nhằm kịp thời hỗ trợ cho các bệnh viện trong cấp cứu, điều trị bệnh cho bệnh nhân trong khu vực.

Ông Lập ghi nhận, đợt hiến máu tình nguyện tháng 5 được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 125 ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, vì thế việc tham gia hiến máu tình nguyện là một việc làm hết sức ý nghĩa. 

                                                                                                H.H