Nghệ An:

Thầy lang vườn tiêm thuốc cho người bệnh dẫn đến tử vong?

(Dân trí) - Vụ việc xảy ra tại xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp, Nghệ An. Một thầy lang không có giấy phép hàng nghề nhưng tiêm cho con bệnh khiến nạn nhân tử vong.

Sáng 27/2/2014, ông Vi Ngọc Xuyến - Trưởng Công an xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp cho PV Dân trí cho biết, vụ việc xảy ra trên địa bàn là có thật. Thầy lang Vi Ngọc Thơ (60 tuổi, trú xóm Quệ, xã Châu Đình, huyện Quỳ Hợp) không có nghề nghiệp nhưng vẫn dùng kim tiêm, tiêm thuốc cho người bệnh. Nạn nhân tử vong ngay tại nhà.

“Ông Thơ không có giấy phép hành nghề y, không học hành trường lớp nhưng vẫn vô tư lấy kim tiêm để tiêm thuốc cho bệnh nhân là ông Lương Quang Trung (54 tuổi ở xóm Cúng, xã Châu Đình) dẫn đến ông này tử vong chỉ mấy tiếng đồng hồ sau khi chữa bệnh tại nhà ông Thơ”, ông Xuyến cho biết.

Cũng theo ông Xuyến, vụ việc xảy ra vào khoảng 15h ngày 20/2, ông Lương Quang Trung bị bệnh hen, ốm mệt nên mời thầy lang Vi Ngọc Thơ đến nhà để chữa trị. Tại đây, thầy lang Thơ đã dùng kim tiêm, tiêm thuốc cho ông Trung cùng với việc truyền 3 lọ thuốc bổ như gluco, nước hoa quả…

Ông Xuyến cho biết thêm: “Ông Thơ chỉ là một thầy lang vườn, không có giấy phép hoạt động, hành nghề. Trong xóm bản có vài người đau ốm có đến ông lấy thuốc, một số người khỏi nên truyền miệng cho nhau. Hiện vỏ thuốc tiêm, thuốc lá đã được CA thu giữ để tiếp tục điều tra vụ việc liên quan đến cái chết của ông Lương Quang Trung”.

Cũng theo ông Xuyến, việc chữa bệnh của thầy lang Thơ cho ông Trung cũng khá kỳ lạ. Ông Thơ mang theo thuốc lá mà ông tự hái đến sử dụng cho người bệnh và dùng thuốc bổ tiêm vào người bệnh nhân.

Ngay sau khi tiêm thuốc, ông Trung có khỏe được khoảng 3-5 phút nhưng bất ngờ yếu lả, gục xuống đất không lâu sau đó. Ngay lập tức thầy lang Thơ và người nhà đưa ông Trung đi Bệnh viện huyện Quỳ Hợp cấp cứu, nhưng ông Trung đã tử vong.

Ngay sau khi nhận được tin báo từ CA xã Châu Đình, công an huyện Quỳ Hợp (Nghệ An) phối hợp cùng Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An vào cuộc điều tra hành vi khám chữa bệnh khi không có chuyên môn, không được cấp phép của ông lang Thơ, dẫn đến hậu quả chết người.

Theo đó, Phòng Kỹ thuật hình sự và Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Nghệ An đã khám nghiệm tử thi và đang chờ kết quả giám định mẫu bệnh phẩm lấy từ tử thi ông Trung để tiếp tục điều tra.

Hiện nguyên nhân của vụ việc đang được làm rõ.

Nguyễn Duy