Tạo hình thành công chóp mũi bị đứt lìa

(Dân trí) - Theo nguồn tin từ Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ, lần đầu tiên các bác sĩ của bệnh viện này vừa phẫu thuật tạo hình chóp mũi bị đứt lìa từ mảnh da trán cho bệnh nhân thành công.

 

Mũi của bệnh nhân đã được tái tạo thành công (ánh bác sĩ cung cấp)
Mũi của bệnh nhân đã được tái tạo thành công (ánh bác sĩ cung cấp)

Các bác sĩ ở khoa tai mũi họng Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ cho biết, cho nạn nhân Nguyễn Văn Hiền (32 tuổi, ở Cà Mau) trước đó nhập viện trong tình trạng mặt sưng, chóp mũi và cánh mũi bị đứt lìa, đầu mũi bị hoại tử.

Tại đây bệnh nhân được thăm khám, cắt lọc vết thương, điều trị nội khoa bằng kháng sinh liều cao để tình trạng nhiễm trùng ổn định và được phẫu thuật tái tạo chóp mũi bằng vạt da trán. Đây là trường hợp phẫu thuật tạo hình chóp mũi bị đứt lìa đầu tiên tại bệnh viện này.

Tại bệnh viện anh Hiền cho biết, trong lúc sửa chữa nhà, anh bị miếng tôn rơi xuống trúng mũi, cắt lìa chóp mũi và một phần cánh mũi. Sau đó vết thương nhiễm trùng, khi anh đến Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ thì đầu mũi đã hoại tử.

Phạm Tâm