Tạo hình mũi bị cắt cụt cho bệnh nhân Campuchia

(Dân trí) - Tai nạn sinh hoạt khiến bệnh nhân bị cắt cụt gần như hoàn toàn hai bên cánh và phần sống mũi. Sau 3 lần phẫu thuật, bệnh viện Tai Mũi Họng đã dùng vạt da trán và sụn sườn tự thân, tạo hình lại bộ phận mũi cho người bệnh.

Ngày 26/12, BS Trần Thị Như Tuyết, bệnh viện Tai Mũi Họng, TPHCM, cho biết tại đây vừa thực hiện thành công một ca tạo hình mũi rất phức tạp. Bệnh nhân là S.L. (31 tuổi, quốc tịch Campuchia) được chuyển tới bệnh viện trong tình trạng mất gần như hoàn toàn phần sống và hai bên cánh mũi.

Qua khai thác bệnh sử ghi nhận, cách nhập viện khoảng 2 tháng, bệnh nhân gặp tai nạn trong sinh hoạt khiến mũi bị cắt cụt, dập nát không thể phục hồi. Sau tai nạn, anh S.L. luôn sống trong mặc cảm, tự ti. Bên cạnh đó, bệnh nhân luôn bị những cơn đau đầu hành hạ mỗi lần hít thở. Bác sĩ xác định, do không khí đi thẳng trực tiếp vào đường hô hấp trên nên bệnh nhân bị viêm xoang, viêm họng, nguy cơ dẫn tới viêm phổi và các biến chứng, ảnh hướng nghiêm trọng đến sức khỏe.

Sau khi hội chẩn, với sự đồng ý của người bệnh, bệnh viện Tai Mũi Họng đã quyết định thực hiện ca phẫu thuật tạo hình mũi cho bệnh nhân. BS Trần Thị Như Tuyết cho biết, đến nay sau 6 tháng điều trị, bệnh viện đã thực hiện tổng cộng 3 đợt phẫu thuật, sử dụng vạt da trán để tạo hình mặt ngoài sống mũi, cánh mũi, tạo hình sống mũi và tiểu trụ bằng sụn sườn tự thân… hỗ trợ điều trị tích cực. Hiện sống mũi của bệnh nhân đã được tạo hình đẹp gần như trước khi xảy ra tai nạn, bệnh cạnh đó các chức năng hô hấp, khứu giác, cộng hưởng khi phát âm được bảo tồn, bệnh nhân cũng hết đau đầu, viêm xoang.

Vân Sơn