Tai hại vì dùng thuốc nhỏ mắt kéo dài

Việc dùng thuốc nhỏ mắt kéo dài sẽ dẫn đến giảm thị lực và việc điều trị cũng gặp rất nhiều khó khăn.

Chị Hà bị ngứa mắt mãi mà không khỏi. Cứ đi từ ngoài đường về là y như rằng chị chỉ muốn đưa tay lên mí mắt để... cấu. Vài lần trì hoãn việc đi khám, rồi khi mắt vừa ngứa rát vừa đỏ, chị mới tới phòng khám chuyên khoa mắt để khám.

 

Thì ra chị bị viêm kết mạc, viêm bờ mi. Bác sĩ dặn chị ngày rửa mắt 3-4 lần bằng nước muối sinh lý 0,9% và nhỏ oflovid ngày 4 lần, mỗi lần 1 giọt vào mỗi bên mắt và hẹn một tuần sau đến khám lại. Sau 3 ngày dùng thuốc, chị Hà thấy đỡ hẳn triệu chứng ngứa và rát mắt.

 

 Rồi vì mải mê công việc nên chị quên khuấy mất việc nhỏ thuốc mắt cho đều, lúc nào nhớ thì chị tra, không nhớ thì thôi, thậm chí có ngày chị chỉ tra thuốc được một lần, có ngày quên không tra thuốc lần nào. Đến tuần sau, chị thấy mắt ngứa ngáy và lại tra thuốc đều đặn... Cứ như vậy, chị dùng thuốc kéo dài đến hơn một tháng mà không tái khám. Kết quả là, mắt của chị chẳng những không hết ngứa mà mi mắt còn bị sưng đỏ. Lúc khó chịu quá rồi chị mới đi khám lại.

 

Sau khi khám lại mắt cho chị, bác sĩ kết luận mi mắt chị bị sưng đỏ là do dùng thuốc oflovid kéo dài. Bác sĩ nói việc dùng thuốc kéo dài, không tuân theo chỉ định của bác sĩ thì rất có hại. Chẳng những thuốc không chữa khỏi bệnh mà còn gây ra bệnh khác. Hơn nữa, việc chị tra thuốc không đúng cách rất có thể khiến vi khuẩn kháng lại thuốc, nên khi dùng oflovid để điều trị viêm kết mạc không còn tác dụng nữa.

 

Việc điều trị viêm bờ mi và viêm kết mạc hết sức đơn giản, chỉ cần tra thuốc đúng theo hướng dẫn thì chỉ sau 1-2 tuần điều trị, mắt sẽ khỏi hoàn toàn. Ngoài ra, cần giữ vệ sinh mắt bằng cách dùng nước sạch; đi ra ngoài đường phải đeo kính để tránh bụi bẩn... Việc dùng thuốc không đúng như vậy khiến cho việc điều trị gặp nhiều khó khăn, thậm chí có thể dẫn đến giảm thị lực.

 

Theo Việt Hà

Sức khỏe & Đời sống