Suy đa cơ quan do chậm chữa sỏi mật

Ngày 12/11, thông tin từ bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ cho biết các bác sĩ vừa cứu sống bệnh nhân T.T.T.V., 41 tuổi, ngụ ở Sóc Trăng, bị nhiễm trùng túi mật khá nặng do nhập viện trễ.

Trước đó khi thấy đau dữ dội vùng thượng vị, bà V. đã tự mua thuốc đau bụng uống, sau đó bà sốt cao, tụt huyết áp… nên người nhà đưa đi cấp cứu. Kết quả thăm khám kết luận bà bị choáng nhiễm trùng do sỏi đoạn cuối ống mật chủ, biến chứng rối loạn đông máu, suy đa cơ quan… Sau phẫu thuật và hồi sức nội khoa tích cực, sức khoẻ bà V. đã ổn định.

 

Theo Hữu Thiện

Sài Gòn tiếp thị