Thanh Hóa:

Sưởi than, một bé sơ sinh bị bỏng nặng

(Dân trí) - Bệnh viện Nhi Thanh Hóa vừa tiếp nhận một bé sơ sinh bị bỏng da với diện tích 40% cơ thể do nằm sưởi than củi. Bệnh nhi nhập viện trong tình trạng bệnh nặng, vùng da ở mông, đùi và hai chân nổi mẩn đỏ, vùng mặt bị viêm loét nặng.

Anh Nguyễn Văn Thắng, bố bệnh nhi phải nhập viện cho biết, cuối tháng 2 vừa qua, gia đình thấy thời tiết rất lạnh nên đã dùng than củi sưới ấm cho con trai là cháu Nguyễn Văn Minh (sinh ngày 25/2/2012), trú tại thôn Sơn Thủy, xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa. 

Khoảng 2 ngày sau, gia đình phát hiện thấy cháu có nổi mẩn đỏ ở mông, đùi, lưng và 2 chân, vùng mặt bị viêm loét. Gia đình có mua thuốc nam về điều trị cho cháu gần một tuần, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm và ngày càng nặng thêm. Ngày 3/3, gia đình đưa bé Minh vào viện và được các bác sĩ bệnh viện Nhi Thanh Hóa chẩn đoán bỏng da độ 1,2 trên diện tích 40% cơ thể. 

Sau 5 ngày chữa trị, đến nay (8/3), sức khỏe của bệnh nhi đã đỡ hơn rất nhiều, các vết thương bị bỏng ở da đã khô, không có dấu hiệu bị nhiễm trùng. 

Từ trường hợp này, các bác sĩ còn khuyến cáo đến các gia đình khi sử dụng than sưởi ấm trong điều kiện thời tiết lạnh kéo dài. Trong gia đình có bé sơ sinh, mọi người nên sử dụng than củi hoặc quạt sưởi ấm cho bé nhưng không được để chậu than nằm trực tiếp dưới giường bé, nếu quạt than phải để cách xa nơi bé nằm ít nhất 1m để đảm bảo an toàn. 

Trường hợp bố mẹ phát hiện thấy da của con bị phỏng rộp, gia đình không nên tự ý mua thuốc về điều trị tại nhà mà phải đưa đến các cơ sở y tế khám và điều trị kịp thời. 

Được biết, trong những ngày thời tiết rét đậm rét hại vừa qua tại Thanh Hóa, khoa sơ sinh của bệnh viện Nhi Thanh Hóa đã tiếp nhận 8 bệnh nhi nhập viện do bị bỏng.
 
Lan Anh