Sốc: Phát hiện bào thai trong bụng sau 15 năm bỏ thai

(Dân trí) - Các bác sĩ Ấn Độ đã vô cùng sốc khi phát hiện bệnh nhân 52 tuổi mang trong bụng khối thai suốt 15 năm qua.


BS. Nilesh Junankar và bệnh nhân

BS. Nilesh Junankar và bệnh nhân

Người phụ nữ giấu tên đã buộc phải bỏ thai cách đây 15 năm khi gia đình không muốn có thêm một đứa trẻ. Ở thời điểm đó, các bác sĩ sản khoa và phụ khoa đều khẳng định là đã bỏ thai thành công.

Tuy nhiên, người phụ nữ này đã liên tục bị đau bụng trong nhiều năm và các bác sĩ bà từng khám đều chỉ kê thuốc giảm đau.

Khoảng 3 năm trở lại đây, cô liên tục nôn mửa với mức độ tăng lên đáng báo động.

Chỉ đến khi cô gặp được chuyên gia phát hiện ra sự thật và trải qua ca mổ kéo dài 2 tiếng đồng hồ để lấy ra bào thai khá hoàn chỉnh.

BS. Nilesh Junankar, người thực hiện ca phẫu thuật, cho biết chụp CAT cho thấy có một khối gây tắc nghẽn ruột và có cấu trúc như một khối đá.


Bào thai khi lấy ra có cấu trúc xương khá hoàn chỉnh

Bào thai khi lấy ra có cấu trúc xương khá hoàn chỉnh

Tiếp tục thực hiện nội soi, các bác sĩ của TT phẫu thuật Junankar (Nagpur) đã vô cùng sốc khi phát hiện khối đá gây tắc ruột đó là một thai nhi 4 tháng tuổi.

Ngay lập tức, các bác sĩ quyết định phải phẫu thuật và ca mổ đã diễn ra vào 23/11.

Bệnh nhân đã mãn kinh 5 năm nay.

Bào thai đá vô cùng hiếm gặp với chỉ 300 ca được ghi nhận trên toàn thế giới trong 400 năm qua.

Nhân Hà

Theo DM