Đồng Nai:

Số ca mắc sốt xuất huyết nhập viện tăng đột biến

(Dân trí) - Chỉ trong tháng 7 và tháng 8, số người mắc bệnh sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị đã tăng từ 100 - 300 ca, tăng gần 140% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tại Bệnh viện đa khoa Thống Nhất, tháng 7/2015, có 110 người mắc sốt xuất huyết phải điều trị tại bệnh viện, sang tháng 8, số bệnh nhân tăng lên trên 200 ca. Tại Bệnh viện đa khoa Đồng Nai, tháng 7 có 200 bệnh nhân bị sốt xuất huyết, sang tháng 8, con số này tăng lên 300 bệnh nhân.

Cũng trong tháng 8, ở Bệnh viện nhi đồng Đồng Nai, bệnh nhi nhiễm sốt xuất huyết chiếm 12% số bệnh nhân điều trị. Qua 7 ngày đầu tháng 9, bệnh viện này tiếp nhận 100 trẻ mắc bệnh. Tại Bệnh viện đa khoa khu vực Định Quán, 6 tháng đầu năm không có người mắc sốt xuất huyết phải chuyển viện lên tuyến trên, nhưng từ tháng 7 đến nay, bệnh viện ghi nhân 6 bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết (sốc sốt xuất huyết), những trường hợp này phải chuyển viện điều trị.

Theo lãnh đạo các bệnh viện ở Đồng Nai, từ tháng 7 đến nay, sốt xuất huyết diễn biến rất phức tạp, số ca nhập viện tăng đột biến, cao nhất trong hơn 5 năm trở lại đây. Những năm trước, người mắc bệnh thường điều trị tại nhà, một thời gian sẽ khỏi. Nay bệnh có dấu hiệu kháng thuốc, người mắc bệnh nặng, phải điều trị dài ngày tăng lên. Tình trạng bệnh nhân bị sốc sốt xuất huyết; xuất huyết chân răng, mũi; xuất huyết tiêu hóa trở nên phổ biến, một số bệnh nhi bị sốt xuất huyết nặng dẫn đến sốc sâu, gây tổn thương gan, thận và não.

Theo ông Huỳnh Cao Hải, Phó Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai, từ đầu năm 2015 đến hết tháng 8, Đồng Nai ghi nhận hơn 3.700 ca mắc bệnh (tăng gần 140% so với cùng kỳ năm 2014) với 2 trường hợp tử vong. Các địa phương có tốc độ đô thị hóa nhanh, tập trung đông dân cư như thành phố Biên Hòa, huyện Long Thành, Trảng Bom có số người mắc bệnh nhiều nhất. Sắp tới, Ban chỉ đạo dịch Phòng, chống và loại trừ các bệnh nguy hiểm tỉnh sẽ họp khẩn để đề ra biện pháp hữu hiệu ngăn chặn bệnh.

Vĩnh Thủy

suckhoe-1e101