Siêu âm có thể tiêu diệt tế bào ung thư

Một kỹ thuật mới có thể đưa ra cách tiếp cận mục tiêu để chống lại ung thư: các xung siêu âm cường độ thấp đã được chứng minh là có thể tiêu diệt một cách có chọn lọc các tế bào ung thư trong khi không để lại các tế bào bình thường.

Sóng siêu âm- sóng âm thanh có tần số cao hơn con người có thể nghe thấy đã được sử dụng như một phương pháp điều trị ung thư trước đây, mặc dù theo cách tiếp cận rộng: siêu âm cường độ cao có thể làm nóng mô, tiêu diệt ung thư và tế bào bình thường ở vùng mục tiêu. 

Hiện, các nhà khoa học và kỹ sư Mỹ đang khám phá việc sử dụng siêu âm xung cường độ thấp (LIPUS) trong nỗ lực tạo ra một phương pháp điều trị chọn lọc hơn.

Nghiên cứu mô tả hiệu quả của phương pháp mới trong các mô hình tế bào vừa được công bố trên Tạp chí Vật lý ứng dụng. Các nhà nghiên cứu lưu ý công trình vẫn còn sơ bộ, vẫn chưa được thử nghiệm trên động vật sống và ở người, nhưng kết quả vẫn đầy hứa hẹn.

Nghiên cứu bắt đầu 5 năm trước, khi Michael Ortiz- GS. Cơ khí và Kỹ thuật cơ khí của Viện Công nghệ Caltech (Mỹ)- nhận thấy sự khác biệt về thể chất giữa các tế bào ung thư và các tế bào khỏe mạnh như: kích thước, độ dày thành tế bào và kích thước của các bào quan bên trong chúng có thể ảnh hưởng đến cách chúng rung khi bị bắn phá bằng sóng âm và cách các rung động có thể gây ra cái chết tế bào ung thư.

Hơn 50 triệu tế bào chết trong cơ thể mỗi ngày do các tế bào đơn giản già đi và chết tự nhiên thông qua một quá trình gọi là apoptosis.

Tuy nhiên, đôi khi, các tế bào chết vì kết quả của nhiễm trùng hoặc chấn thương. Hệ miễn dịch khỏe mạnh có thể cho biết sự khác biệt giữa apoptosis và chấn thương.

Nếu siêu âm có thể được sử dụng để gây chết tế bào theo cách mà hệ thống miễn dịch của cơ thể nhận ra là chấn thương, thay vì apoptosis, điều này có thể dẫn đến vị trí khối u tràn ngập các tế bào bạch cầu có thể tấn công các tế bào ung thư còn lại.

Theo Báo Vĩnh Long