Robot Toumai “luồn lách” vùng chậu hẹp, bóc tách túi thừa bàng quang khổng lồ cho bệnh nhân U80
(Dân trí) - Sau một tháng sống chung với ống thông tiểu, chịu đau tức do túi thừa bàng quang khổng lồ gây bí tiểu, người đàn ông gần 80 tuổi lấy lại cuộc sống bình thường sau 3 ngày phẫu thuật với robot Toumai tại Bệnh viện Vinmec Smart City, Hà Nội.
Ở tuổi gần 80, ông Lê Quốc Cường liên tục tiểu khó rồi tiến triển thành bí tiểu, buộc phải đặt ống thông dẫn lưu nước tiểu. Những cơn đau tức vùng bụng dưới khiến ông mất ngủ kéo dài, tinh thần suy giảm nghiêm trọng.

Thăm khám tại Vinmec Smart City, BS.CKII Lê Văn Trọng đã phát hiện trong bàng quang của ông có túi thừa khổng lồ hơn 15cm, bên trong chứa viên sỏi lớn khoảng 4cm, gây nhiễm khuẩn tiết niệu nặng và trào ngược bàng quang - niệu quản. Phẫu thuật cắt bỏ túi thừa là giải pháp duy nhất.

PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng - Trưởng khoa Ngoại Tiêu hóa - cho biết, đây là ca bệnh hiếm gặp với túi thừa kích thước rất lớn, nằm sâu trong vùng chậu chật hẹp, sát các mạch máu và thần kinh quan trọng. Trên nền bệnh nhân lớn tuổi có bệnh lý tăng huyết áp, yêu cầu đặt ra là vừa loại bỏ hoàn toàn tổn thương, vừa đảm bảo an toàn tối đa.



Với đặc điểm tổn thương như vậy, các phương pháp mổ mở hay nội soi thông thường sẽ gặp nhiều hạn chế trong quan sát và thao tác. Sau hội chẩn, ê-kíp quyết định lựa chọn phẫu thuật dưới sự hỗ trợ của robot Toumai.



Trong ca mổ, robot Toumai phát huy tối đa ưu thế nhờ hệ thống hình ảnh 3D phóng đại sắc nét, cùng các cánh tay robot xoay chuyển linh hoạt 540 độ “luồn lách” trong không gian hẹp, giúp phẫu thuật viên bóc tách chính xác túi thừa, lấy trọn viên sỏi mà vẫn bảo tồn tối đa các mô lành xung quanh.


Bàn điều khiển công thái học của Toumai giúp phẫu thuật viên duy trì tư thế thoải mái trong suốt ca mổ, giảm mệt mỏi và góp phần đảm bảo độ ổn định, chính xác trong từng thao tác.

Ca mổ kéo dài khoảng 2 giờ, chỉ để lại vài vết rạch nhỏ khoảng 1cm thay vì đường mổ mở dài khoảng 20cm như phương pháp truyền thống.

PGS.TS.BS Trần Mạnh Hùng cho biết, robot không thay thế bác sĩ mà là “cánh tay nối dài”, giúp thao tác ổn định hơn trong vùng mổ sâu và hẹp, nâng cao độ chính xác, giảm sang chấn cho người bệnh.

Điều khiến cả ê-kíp và gia đình bất ngờ là tốc độ hồi phục sau mổ của người bệnh. Ngày thứ ba sau mổ, bệnh nhân được rút ống dẫn lưu, không cần dùng thuốc giảm đau và gần như hồi phục hoàn toàn.
“Tôi từng rất lo lắng vì tuổi cao sẽ lâu lành nhưng sau mổ chỉ đau nhẹ, đến ngày thứ ba đã đi lại bình thường. Sự tận tình của các bác sĩ khiến tôi rất yên tâm”, ông Cường chia sẻ.

Hiện robot Toumai được Vinmec Smart City ứng dụng trong nhiều lĩnh vực như ngoại tiết niệu, ngoại tiêu hóa, ngoại phụ khoa và ngoại lồng ngực. Với độ chính xác và tính an toàn đã được bảo chứng qua hơn 15.000 ca phẫu thuật thành công trên toàn cầu, hệ thống robot này đang mở ra cơ hội điều trị ít xâm lấn, hiệu quả cao cho nhiều bệnh nhân, đặc biệt là người cao tuổi hoặc có bệnh lý phức tạp.










