Quảng Ngãi: Bệnh “da dẻ tím tái” thực chất là viêm da tiếp xúc

(Dân trí) - Bệnh “da dẻ tím tái” trên một số học sinh ở xã Sơn Ba (huyện Sơn Hà, Quảng Ngãi} khiến nhiều người dân hoang mang, lo lắng nguy hiểm đến tính mạng như hội chứng viêm dày sừng bàn tay, bàn chân thực chất lại rất đơn giản, chỉ là viêm da tiếp xúc.

Nói về bệnh “da dẻ tím tái” ở một số học sinh vùng này, PGS.TS Trần Hậu Khang, Giám đốc BV Da liễu TƯ cho biết: “Tôi khẳng định đây không phải bệnh lạ nên người dân không nên hoang mang. Bệnh cũng không ảnh hưởng đến cơ quan nội tạng có thể gây tử vong như hội chứng viêm dày sừng bàn tay, bàn chân”.
 
Ông Khang nói thêm, bệnh da lạ mới ở Quảng Ngãi xảy ra ở một số học sinh là do viêm da tiếp xúc. “Trẻ em chạy nhảy nhiều, chơi ở các vùng nhiều cây cỏ trong thôn xóm, trong các cây này có chất nhạy cảm với ánh nắng mặt trời. Khi bám vào da của các em, các em chạy ra ngoài nắng mà không đội mũ, che chắn, gây kích thích và phản ứng tại da với các vết rát màu đỏ, sau đó tăng dần sắc tố và biến thành vết thâm, rát”, PGS.TS Trần Hậu Khang giải thích.

TS Khang cho biết, đây là một bệnh có từ lâu đời, gặp ở những vùng có nắng nóng và hoàn toàn khác với bệnh viêm da lòng bàn tay bàn chân ở Ba Điền, Ba Tơ. Người bệnh chỉ có biểu hiện đỏ rát, thâm đen ở vùng da hở chứ không có bất kỳ tổn thương nào khác.

Để phòng bệnh, người dân cần chú ý khi đi ra nắng phải đội mũ rộng vành, nón và khi bị bệnh thì phải nghỉ ngơi trong nhà, kiêng nắng vài ba hôm. Các vết thâm rát có thể tự khỏi mà không phải can thiệp gì, hoặc có thể bôi các loại kem bôi làm mát, dịu da.

Tú Anh