Quảng Bình: Trạm trưởng Y tế xã “mất chức” vì đi học

(Dân trí) - Ông Nguyễn Song Hà, Trưởng phòng Y tế huyện Quảng Trạch (Quảng Bình) vừa ra một quyết định trái khoáy đối với Bác sĩ Võ Văn Uy, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Quảng Xuân.

Nhằm nâng cao trình độ trình độ chuyên môn, bác sỹ Võ Văn Uy, Trạm trưởng Trạm Y tế xã Quảng Xuân tham gia vào khóa học nghiệp vụ 3 tháng. Tuy nhiên, trong quá trình bác sỹ Uy theo học thì Phòng Y tế huyện Quảng Trạch lại ra một quyết định “bất thường”.

Theo đó, ngày 14/8/2012, ông Nguyễn Song Hà, Trưởng phòng Y tế huyện Quảng Trạch đã ký quyết định số 61/QĐ-PYT bố trí bà Phạm Thị Hồng Bé (SN 1982) có trình độ chuyên môn là Điều dưỡng Trung học hiện đang công tác tại Trạm Y tế xã Quảng Xuân nhận công tác phụ trách Trạm Y tế xã Quảng Xuân thay ông Võ Văn Uy từ ngày 26/7/2012.
Quyết định trái khoáy của Phòng Y tế huyện Quảng Trạch

Quyết định trái khoáy của Phòng Y tế huyện Quảng Trạch

Tuy nhiên, điều “bất thường” ở đây là quyết định lại không có thời hạn.  Và theo như quyết định này thì bà Bé vẫn được hưởng mọi chế độ theo quy định hiện hành.

Được biết, nguyên nhân dẫn đến quyết định này là do trong thời gian ông Uy đi học, Trạm Y tế xã Quảng Xuân không có người phụ trách nên Phòng Y tế huyện Quảng Trạch mới đưa ra quyết định trái khoáy trên. Tuy nhiên, điều khó hiểu nhất đó là bà Bé và một số cán bộ khác ở Trạm Y tế xã Quảng Xuân không đủ thẩm quyền để khám chữa bệnh theo quy định của Bộ Y tế nhưng vẫn khám bệnh, kê đơn, cấp thuốc. 

Đặng Tài