Quảng Bình: Đi bắt ếch, bị tàu cán đứt hai chân

(Dân trí) - Chiều 30/6, các bác sĩ Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cu Ba Đồng Hới (Quảng Bình) cho biết, bệnh viện vừa cấp cứu thành công cho một bệnh nhân bị tàu hỏa cán đứt lìa hai chân, chấn thương nặng ở phần đầu.

Trước đó, vào tối 29/6, bệnh nhân Nguyễn Quốc Việt (10 tuổi, trú tại thôn Kim Lũ 1, xã Kim Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) được người nhà nhập viện cấp cứu trong tình trạng mất máu nặng, hôn mê, bị cụt hai cẳng chân.

Quảng Bình: Đi bắt ếch, bị tàu cán đứt hai chân
Bệnh nhân Nguyễn Quốc Việt đang được chăm sóc đặc biệt và điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc (Ảnh: Đặng Tài)

Sau khi tiếp nhận bệnh nhân, các bác sĩ bệnh viện này nhanh chóng truyền máu, truyền dịch, chuyển phòng mổ và tiến hành phẫu thuật cầm máu, lấy máu tụ ngoài màng cứng. Hiện tại bệnh nhân vẫn đang còn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê, thở bằng máy.

Người nhà bệnh nhân cho biết, tối 29/6, cháu Việt cùng người anh con cô đi soi ếch ngoài bờ suối, cạnh đường tàu hỏa nên không may bị tàu cán đứt hai chân, bị thương nặng.

 
Đặng Tài