Phó Cục Dược được điều chuyển “lên chức” vụ VN Pharma lên tiếng

(Dân trí) - Trước thông tin dư luận cho rằng, việc điều chuyển các cá nhân có trách nhiệm trong vụ VN Pharma tại Cục Quản lý Dược là “lên vị trí cao hơn”, ông Nguyễn Tất Đạt, Phó Cục trưởng Cục Quản lý Dược đã lên tiếng về vấn đề này.

Tại cuộc họp thông tin tới báo chí về trách nhiệm của Cục Quản lý Dược trong vụ VN Pharma chiều 26/10, ông Chu Đăng Trung, Trưởng phòng Thông tin truyền thông (Cục Quản lý Dược) thông tin trả lời báo chí, trong vụ việc liên quan đến VN Pharma, cá nhân có trách nhiệm, vi phạm nào thì xử lý vi phạm đó.

Cuộc họp thông tin tới báo chí những vấn đề liên quan vụ VN Pharma chiều 26/10 tại Bộ Y tế, ông Chu Đăng Chung được lãnh đạo giao ủy quyền phát ngôn, trả lời. Ảnh: H.Hải
Cuộc họp thông tin tới báo chí những vấn đề liên quan vụ VN Pharma chiều 26/10 tại Bộ Y tế, ông Chu Đăng Chung được lãnh đạo giao ủy quyền phát ngôn, trả lời. Ảnh: H.Hải

Thực hiện việc luân chuyển lãnh đạo và chuyên viên Cục Quản lý Dược, thay thế và bổ sung các chuyên gia thẩm định, cụ thể: luân chuyển Lãnh đạo Cục Quản lý Dược theo Nghị định 158/2007/NĐ-CP: Ông Nguyễn Tất Đạt thôi phụ trách Phòng Quản lý kinh doanh dược, Ông Phan Công Chiến thôi không làm Nhóm trưởng Nhóm thẩm định pháp chế thuộc Tổ Chuyên gia thẩm định hồ sơ nhập khẩu thuốc thành phẩm chưa có số đăng ký, Bà Lê Thúy Hương không được phân công tham gia thẩm định bất kỳ loại hồ sơ nào tại Cục Quản lý Dược, thay thế, bổ sung chuyên gia thẩm định nhóm pháp chế và nhóm tiêu chuẩn chất lượng.

Cắt tất cả các danh hiệu thi đua đối với tập thể và cá nhân có liên quan thuộc Phòng Quản lý Kinh doanh Dược - Cục Quản lý Dược.

Xử lý hành chính, yêu cầu các cán bộ liên quan và chuyên gia thẩm định báo cáo, giải trình và nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm sâu sắc.

Ông Trung cũng trả lời, ông Nguyễn Tất Đạt hiện là Phó Cục trưởng, là người có trách nhiệm là Trưởng phòng quản lý kinh doanh thời điểm đó và đã được cơ quan điều tra kết luận không có vi phạm gì liên quan. Thực hiện kiến nghị cơ quan điều tra, để đảm bảo khách quan Cục Dược đã chuyển ông Đạt khỏi vị trí công tác có liên quan.

Liên quan đến vấn đề này, sáng 27/10, ông Đạt khẳng định, việc luân chuyển công tác được thực hiện theo nghị định Chính phủ 2 năm phụ trách phải phải luân chuyển một lần, chứ không phải vì kỷ luật mà chuyển lĩnh vực theo dõi.

“Tôi được Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến ký quyết định bổ nhiệm Phó Cục trưởng Cục Quản lý dược vào ngày 22/1/2014, trong khi đó vụ án VN Pharma xảy ra vào tháng 9/2014, vì thế không thể có chuyện điều chuyển “lên chức” vì những vấn đề liên quan đến vụ án này”, ông Đạt nói.

Phó Cục trưởng Cục Dược cũng bày tỏ sự bức xúc, khi mà có thông tin không rõ ràng, dẫn đến việc dư luận hiểu lầm sau vụ án, ông mới được điều chuyển, bổ nhiệm từ Trưởng phòng kinh doanh lên vị trí cao hơn là Phó Cục trưởng.

Trả lời câu hỏi, vì sao Bộ Y tế không nói rõ vấn đề này tại cuộc họp chiều 26/10, cũng như tại các phiên toà, ông Đạt cho biết cá nhân ông là cấp phó và không có quyền phát ngôn trừ khi được cấp trưởng chỉ định.

“Tôi đã báo cáo về vấn đề này với Bộ Y tế. Tôi không có quyền phát ngôn. Nếu tôi cố tình phát ngôn sẽ bị kỷ luật. Tôi sống theo đạo Phật, chỉ cần nói đúng, tôi không cần nói hay, nói tốt cho tôi”, ông Đạt nói.

Ông Đạt cũng chia sẻ thêm, việc ông không có mặt trong phiên tòa xét xử vụ án VN Pharma, vì thời điểm đó ông là trưởng đoàn kiểm tra hoạt động sản xuất kinh doanh dược nên đã có đơn xin vắng mặt.

Theo Phó Cục trưởng Cục Dược, trong các cuộc họp với lãnh đạo Bộ Y tế, cá nhân ông đã rút kinh nghiệm sâu sắc trong sự việc này vì chưa điều chỉnh kịp thời những bất hợp lý trong văn bản quy phạm pháp luật tạo cơ hội để doanh nghiệp lợi dụng.

Tuy nhiên khi phát hiện, ông với trách nhiệm của Phó Cục trưởng cũng đã cùng cán bộ trong Cục nhanh chóng sửa đổi, bổ sung những nội dung liên quan đến quá trình thẩm định, quản lý chất lượng chưa được quy định trước khi xảy ra vụ án.

Tú Anh