Nôn ra mật xanh vì vô tình chạm vào bình hóa chất

Cháu Nguyễn Thanh Lan (3 tuổi, Hải Dương) phải vào nhập viện trong tình trạng nôn mửa liên tục, co giật, tiết nhiều nước bọt... Bác sĩ chẩn đoán cháu bị ngộ độc hóa chất chứa độc.

Thì ra, mẹ cháu đi làm đồng về, đặt bình phun thuốc sâu ngoài sân để vào rửa tay chân. Cháu đang chơi trong nhà, ra đón mẹ liền sà vào bình phun chơi. Tay chạm phải thuốc trừ sâu, cho vào miệng nên xảy ra ngộ độc. Rất may gia đình đưa cấp cứu sớm nên không ảnh hưởng đến tính mạng.

 

Lời bàn: Đây là bài học đau lòng cho các bậc bố mẹ khi sử dụng xong các thiết bị phun diệt bằng hóa chất. Các bậc phụ huynh cần nhớ, đối với các dụng cụ chứa đựng hóa chất độc hại cần được xử lý ngay sau khi sử dụng.

   

Cách xử lý có thể như rửa bình bơm bằng nước lã kỹ càng, sau đó để khô. Tốt nhất nên rửa bình ngay ngoài khu trồng trọt để tránh ô nhiễm trong khu sinh hoạt. Đặc biệt, khi về nhà cấm không cho trẻ đến gần các loại hóa chất để tránh nguy hiểm. Còn đối với loại chai lọ đựng hóa chất cần chôn lấp để tránh ảnh hưởng.

  

Theo TS Phạm Thị Khoa

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng TƯ

Khoa học & Đời sông