Những thủ phạm có thể gây chứng tiểu đêm

Có nhiều nguyên nhân gây tiểu đêm, trong đó có thể phân ra thành 2 nhóm nguyên nhân bệnh lý (thực thể) và không do bệnh lý (chức năng).

Không nên chủ quan trước biểu hiện tiểu đêm nhiều lần

Anh Quang Tuấn (40 tuổi, Hà Nội) hiện là quản lý cấp cao cho một Công ty Bất động sản, gần đây anh có biểu hiện hay đi vệ sinh vào ban đêm. Thời gian đầu, anh Tuấn nghĩ rằng việc đi tiểu đêm nhiều là do anh hay đi nhậu về khuya nên mới vậy. Hiện tượng này kéo dài đến tháng thứ 3 thì vợ anh khuyên nên đi kiểm tra sức khỏe nhưng nghĩ đây là chuyện nhỏ và cũng ngại gặp bác sĩ nên anh Tuấn bỏ qua.

Gần đây, bên cạnh việc đi tiểu đêm anh còn thấy đau bụng dưới, tiểu gắt buốt, sốt nhẹ và tiểu lắt nhắt. Khi kiểm tra sức khỏe, bác sĩ kết luận anh mắc chứng viêm đường tiết niệu hay còn gọi là viêm bàng quang.

Không chỉ anh Quang Tuấn mà nhiều người trong chúng ta cũng đang chủ quan và coi thường những dấu hiệu như đi tiểu nhiều hơn 1 lần trong đêm tiểu đêm. Trong khi đó, đây là một trong những dấu hiệu bạn cần chú ý bởi:

Tiềm ẩn nguy cơ mắc những chứng bệnh nguy hiểm

Những thủ phạm có thể gây chứng tiểu đêm - 1

Theo các bác sĩ chuyên khoa, những người mắc chứng đi tiểu nhiều vào ban đêm tiềm ẩn nguy cơ mắc các bệnh nguy hiểm khi chứng tiểu đêm này đi kèm theo 1 số dấu hiệu khác điển hình:

- Suy thận mạn tính: Ngoài biểu hiện tiểu đêm, sẽ có hiện tượng phù, tiểu ít, chán ăn, mệt mỏi, suy nhược cơ thể,…

- Sỏi thận: Hiện tưởng tiểu đêm nhiều đi kèm với tiểu khó, rát buốt, đau lưng,…

- Đái tháo đường: Để phát hiện sớm bệnh đái tháo đường bạn có thể dựa trên một số dấu hiệu sau: Tiểu nhiều, sút cân nhanh, mệt mỏi, uể oải,…

- Phì đại tuyến tiền liệt ở nam giới với các dấu hiệu như: tiểu gấp, tiểu đêm nhiều lần, tia nước tiểu yếu, tiểu xong có cảm giác là tiểu chưa hết, tiểu đau buốt…

Phòng ngừa và chữa trị chứng tiểu đêm như thế nào?

Cần loại trừ các nguyên nhân rối loại tiểu đêm không do bệnh lý (chế độ ăn nhiều nước, canh, trà, bia, cà phê vào buổi tối; dùng thuốc có tính lợi tiểu như thuốc hạ huyết áp; tâm lý lo lắng, căng thẳng, mất ngủ; mang thai; tuổi cao - người trên 80 tuổi thường đi tiểu 2 lần/đêm, rối loạn phản xạ thần kinh điều khiển bàng quang). Sau khi đã loại trừ cần đi khám để xác định chính xác bệnh.

Nếu mắc các bệnh lý mãn tính kể trên, cần điều trị theo chỉ dẫn bác sĩ. Đồng thời có thể áp dụng một số cách dưới đây:

Thay đổi thói quen sống tích cực hơn, ăn uống điều độ, lối sống khoa học, tập thể dục thường xuyên để nâng cao sức đề kháng cho cơ thể.

Hạn chế uống nước nhiều, không ăn nhiều canh, không uống bia rượu, trà, cà phê vào buổi tối trước khi đi ngủ.

Đẩy lùi chứng tiểu đêm nhiều lần bằng các thói quen tốt cho sức khỏe hàng ngày

Ngoài ra, người bệnh có thể sử dụng các loại thực phẩm hàng ngày (bưởi, canh hến hay giá đỗ xanh,...) hoặc thảo dược từ thiên nhiên (trinh nữ hoàng cung, thỏ ty tử, tiểu hồi hương, cao đinh lăng,...) để giảm chứng tiểu đêm.

Có thể sử dụng sản phẩm Viêm tiểu đêm Phúc Lộc Thọ để hỗ trợ điều trị.

Đi tiểu nhiều vào ban đêm gây ra tình trạng mất ngủ, rối loạn sinh hoạt và giảm năng suất làm việc, ảnh hưởng đến sức khỏe nên cần được điều trị tốt. Ngoài ra, rất nhiều trường hợp không được chữa trị kịp thời dẫn đến mắc những căn bệnh nguy hiểm. Vì thế, hãy cố gắng chăm sóc bản thân để phòng ngừa và điều trị bệnh trước khi quá muộn.

Thực phẩm chức năng VIÊN TIỂU ĐÊM PHÚC LỘC THỌ

Những thủ phạm có thể gây chứng tiểu đêm - 2

Thành phần 100% từ thảo dược thiên nhiên: Trinh nữ hoàng cung, kim anh tử, ích trí nhân, thỏ ty tử… dùng cho những người bị phì đại tiền liệt tuyến, người bị tiểu đêm nhiều lần, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu không tự chủ; giúp cải thiện khả năng lọc và tái hấp thu nước của thận.

Sản phẩm viên tiểu đêm Phúc Lộc Thọ dùng cho cả Nam và Nữ mắc chứng tiểu đêm nhiều lần.

Dược sĩ tư vấn: 0968 96 33 98

Web: benhtieudem.com.vn

Sản phẩm không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh