Những thiên thần mắc căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa

(Dân trí) - Bệnh ung thư DIPG là một loại u não không thể phẫu thuật hiếm gặp và hầu hết chỉ phát hiện ở trẻ em. Dưới đây là một số câu chuyện do chính gia đình của bệnh nhi chia sẻ về căn bệnh đáng sợ này.

Khối u thường ảnh hưởng đến vùng não kiểm soát nhịp tim, hơi thở, nuốt, nhìn và thăng bằng. 90% nạn nhân sẽ tử vong trong vòng 18 tháng sau chẩn đoán.

Brock Fleming - 7 tuổi


Brock Fleming (thời điểm trước và sau khi phát hiện ung thư) phát hiện mắc bệnh DIPG vào tháng Năm 2016. Cậu bé sống thêm chưa đầy 1 năm và mất vào tháng 12 khi mới 7 tuổi.

Brock Fleming (thời điểm trước và sau khi phát hiện ung thư) phát hiện mắc bệnh DIPG vào tháng Năm 2016. Cậu bé sống thêm chưa đầy 1 năm và mất vào tháng 12 khi mới 7 tuổi.

Khi Brock Fleming bị vấp trong một lần đi dạo với chú chó nhà, bố mẹ cậu bé đã không thể hình dung ra được cú sốc mà con trai họ phải chịu đựng sau đó.

Sau khi chụp CT, cậu bé 7 tuổi được chẩn đoán mắc u não không thể phẫu thuật có tên DIPG vào tháng 5 năm 2016.

Tuy nhiên Brock bé bỏng (Round Rock, Texas, Hoa Kỳ) đã mất chỉ 7 tháng sau khi phát hiện bệnh.

Bố mẹ cậu bé đã vận động chính quyền địa phương lấy 17/5 làm ngày DIPG.

Lauren Hill - 19 tuổi

Lauren Hill, 19 tuổi, đã hoàn thành giấc mơ được chơi bóng rổ trong trường đại học Mount St Joseph chỉ một thời gian ngắn tước khi mất vào tháng Tư vì DIPG
Lauren Hill, 19 tuổi, đã hoàn thành giấc mơ được chơi bóng rổ trong trường đại học Mount St Joseph chỉ một thời gian ngắn tước khi mất vào tháng Tư vì DIPG

Lauren Hill biết bệnh của mình khi em còn là thiếu niên.

Em đã trở thành một sinh viên tiêu biểu khi hoàn thành giấc mơ được chơi bóng rổ ở ĐH Mount St. Joseph.

Lauren qua đời khi mới 19 tuổi vào tháng 4/2015.

Caroline Cronk - 5 tuổi

Caroline Cronk, 5 tuổi, có chẩn đoán ung thư não giai đoạn cuối sau một cú ngã trong lớp học múa. Em mất vào 18/7/2013
Caroline Cronk, 5 tuổi, có chẩn đoán ung thư não giai đoạn cuối sau một cú ngã trong lớp học múa. Em mất vào 18/7/2013

Rachael Cronk đưa con gái Caroline, 5 tuổi đến phòng cấp cứu vào một tối tháng 11 năm 2012, sau khi bé bị ngã trong lớp học múa.

Người mẹ trẻ không biết rằng khối u não đã gây mất kiểm soát thăng bằng và thị lực của con gái bé bỏng.

Rachael đã làm mọi thứ có thể trong những ngày tháng cuối cùng của con gái Caroline – những ngày tháng hạnh phúc nhất có thể.

Cô bé xinh đẹp ấy đã mất vào 18/7/2013.

Ciara Brill - 9 tuổi

Bố mẹ của bé Ciara Brill, 9 tuổi, đã quyết định không nói với con gái về bệnh tình và cái chết. Thay vào đó, họ đã đưa cô bé đi khắp những nơi Brill mơ ước
Bố mẹ của bé Ciara Brill, 9 tuổi, đã quyết định không nói với con gái về bệnh tình và cái chết. Thay vào đó, họ đã đưa cô bé đi khắp những nơi Brill mơ ước

Ciara Brill, 9 tuổi bị đau đầu nhẹ trước khi được đưa đến bệnh viện ở Portsmouth, New Hampshire vào dịp Giáng Sinh sau khi xuất hiện tình trạng mắt lười và không nhìn thấy gì.

Sau khi chụp CT và MRI, bố mẹ cô bé là Stacie và Harold đã vô cùng sốc khi bác sĩ báo tin con gái bị ung thư não giai đoạn cuối.

Bố mẹ cô bé đã quyết định thực hiện ước mơ của con gái được nhìn thấy thế giới và không bao giờ hé lộ cho cô bé biết về cái chết đang rất gần.

Annabelle Potts - 3 tuổi

Annabelle Potts, 3 tuổi, có 1 khối u não không thể phẫu thuật chỉ sống được thêm có 7 tháng sau phát hiện bệnh
Annabelle Potts, 3 tuổi, có 1 khối u não không thể phẫu thuật chỉ sống được thêm có 7 tháng sau phát hiện bệnh

Annabelle Potts (Australia) được chẩn đoán có 1 khối u não ác tính chỉ sau Giáng sinh năm 2016.

Do não bộ kiểm soát sự vận động, hơi thở, nghe, nhịp tim, ý thức, nuốt của Annabelle nên việc phẫu thuật là quá rủi ro đối với cô bé.

Cô bé đã sống thêm 7 tháng kể từ khi phát hiện bệnh.

DIPG là bệnh gì?

DIPG là một khối u não hiếm gặp và không thể can thiệp.

Những người bị bệnh sẽ không thể điều trị theo những cách thông thường như hóa trị, xạ trị hay phẫu thuật như các bệnh ung thư khác. Đây là bệnh vô phương cứu chữa.

Bệnh này hầu hết gặp ở trẻ em, thường chẩn đoán trong độ tuổi 4 - 11 tuổi.

Hơn 90% nạn nhân tử vong trong 18 tháng sau chẩn đoán.

Mỗi năm có 100 – 150 ca mắc tại Mỹ.

Nguyên nhân của bệnh này đến nay vẫn là bí ẩn.

Triệu chứng:

Mặt biến đổi

Song thị

Đau đầu

Nôn vọt

Yếu ớt

Động kinh

Mất thăng bằng

Nhân Hà