Những lý do thực sự gây đau bàn chân

(Dân trí) - Một nghiên cứu chỉ ra rằng nam giới tuổi trung niên thường hay bị đau ngón chân và móng chân. Còn những phụ nữ trẻ thích chạy, đi bộ lại hay bị đau ở gan bàn chân hay xương vòm. Và nghiên cứu mới nhất giúp chúng ta giải quyết vấn đề này.

Những lý do thực sự gây đau bàn chân - 1

Đối với những người lớn tuổi, những cơn đau ở chân giống như lời nguyền của tuổi trung niên.

Tuy nhiên, đau bàn chân có thể ảnh hưởng tới tất cả mọi người mặc dù phụ thuộc vào tuổi tác hay lối sống.

Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng nam giới tuổi trung niên dễ bị đau ngón chân và móng chân, đặc biệt khi họ có bệnh viêm khớp hay béo phì.

Những nữ vận động viên chạy trẻ cũng bị đau ở gan bàn chân hay xương vòm, trong khi rượu lại gây đau gót chân và gây tổn thương thần kinh vùng mu bàn chân.

Nghiên cứu đăng tải trên tạp chí Nghiên cứu và Chăm sóc viêm khớp, đã phân tích dữ liệu của 558 người bị đau chân.

Các nghiên cứu trước đó cho thấy đau gót chân thường tấn công phụ nữ ở tuổi 40 – 50, những người không quan tâm tới thể dục thể thao.

Các nhà nghiên cứu nhận thấy phụ nữ bị ảnh hưởng nhiều hơn nam giới, cũng như tỉ lệ tang cao ở những nhóm uống rượu.

Khi có tuổi, bàn chân bị đau là do các mô mỡ dưới gan bàn chân ngày càng cứng lại, da dày lên ở gót chân, gây áp lực cho ngón chân. Do đó, người lớn tuổi sẽ thường đau nhiều hơn ở phần phía trước của bàn chân trong khi đau gót chân thường gặp ở phụ nữ trung niên thừa cân.

Nghiên cứu cho thấy phụ nữ tuổi 20-34 hầu hết đều có vấn đề ở gót chân, mu bàn chân và xương vòm và các hoạt động thể lực lại làm tăng nguy cơ kéo dài các cơn đau này gấp 2 lần.

Tình trạng đau bàn chân, móng chân và móng tay thường gặp ở nam giới nhiều hơn nữ giới, hầu hết ở độ tuổi trên 55, đặc biệt khi có kèm tiểu đường hay viêm khớp và thừa cân.

Hầu hết những người đi khám đều đã lớn tuổi trong khi những người trẻ thì âm thầm chịu đựng.

Nhân Hà

Theo DM