Những hiểu biết sai lầm về kem chống lão hóa

Khá “quen mặt” trên bàn trang điểm của phái đẹp, ấy vậy mà không phải ai cũng có những hiểu biết đúng về kem chống lão hóa.

Không phải vô cớ mà câu hỏi tuổi tác luôn được liệt vào là bất lịch sự đối với phái đẹp. Đó là bởi vì họ luôn e sợ mình sẽ già đi, không còn tươi trẻ nữa. Có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao bên cạnh các loại mỹ phẩm quen thuộc, thì kem chống lão hóa là sản phẩm luôn phải có của những phụ nữ đang có những lo âu về làn da của mình. Tuy nhiên, sử dụng nhiều chưa chắc đã là chuyên gia. Hôm nay, hãy cùng thử kiểm tra xem bạn có những hiểu biết đúng về kem chống lão hóa không nhé!

1. Mình chỉ sử dụng kem chống lão hóa sau 30 tuổi vì lúc đó da mới bắt đầu… xuống cấp!

Sai lầm! Khi thấy rõ những dấu hiệu lão hóa trên làn da đã là khá trễ để bạn mới bắt tay vào chăm sóc nó. Độ tuổi hoàn hảo để bạn bắt đầu dưỡng da tươi trẻ chính là độ tuổi 25. Lúc này, làn da bắt đầu cần thêm các dưỡng chất để ngăn ngừa và xóa tan đi những dấu hiệu lão hóa da đầu tiên. Hãy chăm sóc nâng niu làn da ngay từ sớm, và bắt tay vào việc dưỡng da tươi trẻ ngay khi những dấu hiệu lão hóa da nhỏ nhất xuất hiện (nếp nhăn liti, nếp nhăn khóe miệng,..), làn da của bạn sẽ duy trì nét thanh xuân dài lâu.

2.

2. Thoa càng nhiều kem, càng thêm tác dụng!

Sai lầm! Lớp da mặt khá mỏng manh và nhạy cảm nên chỉ có thể hấp thụ 1 lượng kem thoa vừa đủ. Chính vì vậy, việc thoa kem dày như… đắp mặt nạ chỉ khiến lớp da bị bịt kín, ứ đọng và gây ra nhờn rít, bóng dầu, mụn… Chuyên gia chống lão hóa từ nhãn hàng mỹ phẩm L’Oreal Paris khuyên rằng: chỉ nên sử dụng một lượng kem vừa đủ (chỉ khoảng 1 hạt bắp) và chia đều trên năm điểm của khuôn mặt (trán, mũi, cằm, hai bên má); sau đó, thoa đều nhẹ nhàng khắp mặt và vỗ nhẹ.

3.

3. Mình chỉ thoa kem chống lão hóa vào những vùng da có nếp nhăn cho… tiết kiệm!

Sai lầm! Các cơ mặt có liên quan mật thiết với nhau. Chính vì vậy, ngoài những vùng da cần ưu ái đặc biệt như đuôi mắt, mi mắt trên/dưới, khóe miệng hay vùng trán, đừng quên chăm sóc các vùng da còn lại trên mặt bằng cách thoa đều và massage nhẹ nhàng đều trên khuôn mặt. Nên dùng kem chống lão hóa thêm cho cả vùng da quanh cổ.

4. Kem chống lão hóa không hề có tác dụng chống nắng!

Sai lầm! Chống nắng và bảo vệ da là điều cực kỳ quan trọng trong việc chống lão hóa da, vì tia UV được biết đến là nguyên nhân chính hình thành các nếp nhăn, da kém săn chắc, đốm nâu... Các sản phẩm kem chống lão hóa của các nhãn hãng danh tiếng đều chứa thành phần chống nắng và bảo vệ da. Thậm chí, một số sản phẩm còn chứa chỉ số chống năng cao SPF23/PA++ như kem chống lão hóa giúp săn chắc da & giảm nếp nhăn Revitalift từ L’Oreal Paris.

5.

5. Kem chống lão hóa sẽ có tác dụng tức thì! Nếu không, sản phẩm đó không tốt chút nào!

Sai lầm! Nguyên tắc chung của bất kì kem dưỡng nào cũng cần có thời gian để thẩm thấu, nuôi dưỡng và phát huy tác dụng. Nhìn chung, các kem dưỡng cần mức thời gian khoảng từ 2 đến 3 tuần để biểu hiện rõ hiệu quả. Vì vậy, đừng vội “nghi oan” cho kem chống lão hóa nếu bạn không thấy tác dụng sau thời gian sử dụng chóng vánh nhé!

6.

6. Sử dụng kem chống lão hóa không thể hiệu quả bằng phẫu thuật thẩm mỹ!

Sai lầm! Sử dụng kem chống lão hóa tuy có thời gian phát huy tác dụng lâu hơn nhưng lại nuôi dưỡng làn da lâu dài và an toàn hơn rất nhiều nhờ hoạt chất Pro – Retinol A giúp giảm nếp nhăn hoặc Centella Asiatica giúp dưỡng da tươi trẻ ngay từ bên trong. Đó là điều mà phẫu thuật thẩm mỹ không thể làm được. Bởi các phương pháp “dao kéo” này tuy có thể phát huy tác dụng tức thì nhưng lại chứa vô số rủi ro, tác dụng phụ.

Hiểu rõ được tâm lý và sự lo lắng của phái đẹp Việt, gần đây nhãn hàng L’Oreal Paris danh tiếng đã dành tặng các quý cô dòng sản phẩm dưỡng da chống lão hóa Revitalift. Với công dụng săn chắc da – giảm nếp nhăn vượt trội được minh chứng bởi “vẻ đẹp không tuổi” Củng Lợi:

- Giảm nếp nhăn: với hoạt chất Pro –Retinol A vượt trội, kích thích quá trình tái tạo tế bào da, giúp giảm nếp nhăn.

- Dưỡng da săn chắc: với công nghệ Dermalift giúp căng mịn, săn chắc da hiệu quả.

- Dưỡng da tươi trẻ ngay từ bên trong: với hoạt chất Centella Asiatica, được biết đến với khả năng phục hồi làn da, sẽ thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, giúp dưỡng da tươi trẻ ngay từ bên trong.

- Bảo vệ da chống lại tác hại của tia UV và các tác nhân gây lão hóa da vào ban ngày: với chỉ số chống nắng cao SPF23/PA++.

Biết thêm chi tiết về sản phẩm chống lão hóa da :


Biết thêm chi tiết về sản phẩm chống lão hóa da : http://bit.ly/revitaliftlorealparis