Nguyên liệu sản xuất bim bim: Mập mờ nguồn gốc

Ngày 30/7, các lực lượng chức năng đã bắt quả tang hai xe chở chim ngói và nguyên vật liệu sản xuất 40.000 gói bim bim, nhưng không xuất trình được hóa đơn chứng từ cũng như xuất xứ hàng hóa.

Theo đó, hai chiếc xe chở chim ngói và nguyên vật liệu sản xuất 40.000 gói bim bim có phần thùng xe được thiết kế khá tinh vi khi chỉ cần nâng tấm chắn lên xe sẽ được phân thành hai ngăn, trong đó ngăn bên trong dùng để cất giấu hàng lậu. Tại thời điểm kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện có 700 con chim ngói, trong đó có nhiều con chết thâm đen đang đợi để chuyển đến một số nhà hàng để tiêu thụ.

Ảnh: VTV Online
Ảnh: VTV Online

Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện 400.000 bao bì bim bim nhãn hiệu Pikachu và lượng lớn chất phụ gia như hương liệu, đường, chất tạo siêu ngọt, dùng để sản xuất bim bim không có hóa đơn chứng từ. Theo khai nhận của chủ xe, lô hàng này được chở từ Ga Long Biên về Ga Giáp Bát để chuyển đi các tỉnh. Đến nay, vẫn chưa xác định được chủ lô hàng, do lái xe chỉ được chỉ định đến Ga Giáp Bát giao hàng, nhưng không được báo danh tính cũng như số điện thoại người nhận.

Điều đáng nói là theo chỉ dẫn trên bao bì, cơ sở sản xuất nhãn hiệu bim bim trên là Công ty cổ phần thực phẩm sạch HTT Hà Nội, có địa chỉ tại thôn Phương bản, xã Song Phương, huyện Hoài Đức, Hà Nội. Song phóng viên VTV gọi theo số điện thoại ghi trên bao bì, nhân viên cầm máy xác định đúng là số điện thoại của Công ty cổ phần thực phẩm sạch HTT Hà Nội, nhưng cho biết công ty này nằm ở xã Đắc Sở, huyện Hoài Đức chứ không phải xã Xuân Phương và cũng không biết xưởng sản xuất bim bim ở đâu.

Theo VTV