Nguy hiểm khi trẻ bị hút thuốc thụ động

(Dân trí) - “Chỉ cần hít phải một lượng nhỏ khói thuốc cũng có thể khiến huyết mạch của trẻ gặp nguy hiểm” là bằng chứng mới mà các nhà khoa học Phần Lan công bố về tác hại của việc hút thuốc lá.

“Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy hút thuốc thụ động sẽ gây hại cho chức năng hệ mạch của trẻ nhỏ”, Katariina Kallio, TT Nghiên cứu APC (Ứng dụng và Phòng ngừa các bệnh Tim mạch) thuộc ĐH Turku (Phần Lan), trưởng nhóm nghiên cứu, nhấn mạnh.

 

“Thậm chí chỉ cần một chút khói thuốc trong nhà hay ở các khu công cộng cũng ảnh hưởng tới sức khỏe tim mạch của trẻ trong độ tuổi tiểu học”, Kallio nói.

 

Thay vì phỏng vấn cha mẹ rằng họ có hút thuốc và hút bao nhiêu điếu ở nhà, các nhà nghiên cứu đã xét nghiệm mẫu máu của 400 trẻ để tìm chất cotinine, mà cơ thể thường sản sinh ra do tác động của nicotine trong khói thuốc. Ngoài ra, các nhà nghiên cứu cũng ứng dụng công nghệ cao để theo dõi hoạt động của mạch máu trên cánh tay.

 

Bọn trẻ được chia thành 3 nhóm dựa trên mức độ chất cotinine có trong máu: 229 trẻ không phát hiện thấy chất cotinine trong máu; 134 children có nồng độ cotinine ở mức thấp và 39 trẻ có nồng độ cotinine ở mức cao.

 

Kết quả siêu âm cho thấy chức năng màng trong, một trong những thước đo sức khỏe hệ mạch, ở nhóm trẻ có mức cotinine cao nhất bị suy yếu rõ rệt.

 

Đại diện của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ cho biết: “Nếu nhìn thấy hình ảnh hệ mạch của trẻ trong độ tuổi 11 bị tàn phá như thế nào khi trẻ buộc phải hít khói thuốc thì hẳn các bậc cha mẹ cũng như người lớn sẽ phải suy nghĩ rất kỹ trước khi muốn “châm” 1 điếu thuốc”.

 

Công trình nghiên cứu về tác hại của việc hút thuốc đối với trẻ trong độ tuổi 8 - 11 này được đăng tải trên tạp chí Circulation của Hiệp hội tim mạch Hoa Kỳ.

 

Uyên Phương

Theo Reuters

Dòng sự kiện: Chăm sóc trẻ