Người Việt Nam thứ 4 hiến tặng giác mạc

(Dân trí) - Hôm nay (22/8) Ngân hàng mắt, Bệnh viện Mắt TƯ tiếp nhận người hiến tặng giác mạc thứ 4. Giác mạc nhận được sẽ được ghép ngay cho 2 trên tổng số 500 người đang chờ.

Kỹ thuật viên (KTV) Bùi Hồng Sơn, cho biết: Người hiến tặng là một nữ giáo dân, 58 tuổi, ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình. Các kỹ thuật viên đã hoàn thành việc lấy và bảo quản giác mạc của nguời hiến tặng vào lúc 1h sáng nay. 

 

Hôm qua (21/8), Ngân hàng mắt cũng đón nhận giác mạc hiến tặng của cụ N.B.T, 74 tuổi ở Huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây (là người thứ ba hiến tặng ). Được biết, giác mạc của cụ T sẽ được ghép cho chính con trai cụ (bị mất thị lực một bên do bệnh giác mạc đã 6 năm) và một bệnh nhân khác.

 

Được biết, hai người hiến tặng giác mạc đầu tiên cũng là giáo dân ở xã Cồn Thoi, huyện Kim Sơn, tỉnh Ninh Bình là cụ Phạm Thị Nhẫn, 93 tuổi, và cụ Nguyễn Thị Hoa 81 tuổi.

 

Cũng theo KTV Sơn, danh sách người chờ được ghép giác mạc còn rất nhiều nhưng từ đầu năm đến nay Ngân hàng mắt của Viện mới chỉ nhận được 44 chiếc giác mạc từ ORBIS - một tổ chức quốc tế về phòng chống mù lòa đã hỗ trợ Việt Nam. 22 chiếc giác mạch lấy từ nguồn trong nước, bao gồm: 14 chiếc lấy ở những trường hợp hỏng nhãn cầu nhưng giác mạc vẫn còn tốt và 8 chiếc hiến tặng tự nguyện (từ 4 người). Số giác mạc này đã được các ghép hết. Tuy nhiên cũng chỉ đáp ứng gần 10% so với nhu cầu.

 

Hiện, Ngân hàng Mắt đang có kế hoạch xây dựng một mạng lưới các bệnh viện và các địa phương tham gia vào công tác tư vấn hiến tặng giác mạc nhằm  giúp thêm nhiều người có cơ hội thấy lại ánh sáng.

 

Ngân hàng Mắt tại Bệnh viện Mắt TƯ hiện đã có đường dây nóng (04 - 9454799) để hỗ trợ công tác tư vấn về ghép và hiến tặng giác mạc.

 

                                                                                                            P.Thanh