Người thầy thuốc trọn đời với bà mẹ và trẻ em

(Dân trí) - Hơn 30 năm gắn bó cuộc đời mình cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em, đến những ngày cuối sự nghiệp, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Giáp vẫn đau đáu làm sao để làm tốt hơn nữa nhiệm vụ được nhân dân tin tưởng giao phó.

Chúng tôi đến thăm Bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa vào những ngày đầu năm mới Ất Mùi, đúng vào dịp cả nước đang tưng bừng kỷ niệm 60 năm Ngày thầy thuốc Việt Nam (27/2/1955 - 27/2/2015). 

Niềm vui phấn khởi thể hiện rõ trên khuôn mặt từng cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện. Ngày vui là vậy nhưng các “blouse trắng” ở đây không ai quên đi nhiệm vụ cao cả của mình là phục vụ, chăm sóc những người bệnh đang điều trị tại đây.

Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Giáp.
Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Giáp.

Dẫn chúng tôi đi thăm một vòng bệnh viện, bác sĩ Võ Mạnh Hùng, Phó Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa cho hay, bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa là một trong những bệnh viện tốp đầu của ngành y tế tỉnh Thanh Hóa. Sau nhiều năm thành lập và phát triển, hiện nay bệnh viện đã có được hệ thống cơ sở vật chất hiện đại, đội ngũ y bác sĩ giàu kinh nghiệm, đưa vào thực hiện thành công nhiều ứng dụng…

Để có được những thành tựu trên, bác sĩ Hùng bật mí, ngoài sự nỗ lực của toàn thể cán bộ, nhân viên y tế, công nhân viên của bệnh viện thì còn có sự đóng góp không hề nhỏ của thầy thuốc nhân dân, bác sĩ Chuyên khoa 2 Nguyễn Văn Giáp - Giám đốc bệnh viện.

Qua tâm sự với thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Giáp chúng tôi được biết, ông vốn sinh ra trên mảnh đất hiếu học huyện Hoằng Hóa. Học xong cấp 3 ông gác bút nghiên vào quân ngũ. Sau khi rời quân ngũ, ông đã thi đỗ vào trường đại học Y Hà Nội rồi theo học tại đây và tốt nghiệp năm 1982. Với ước mơ được trở về phục vụ cho người dân quê hương, ông đã về công tác tại bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa. Đến nay ông đã có 33 năm gắn bó cuộc đời mình với bệnh viện trong công việc chăn sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Là người tâm huyết với nghề, bác sĩ Giáp luôn tâm nguyện, nghề nào cũng cần nêu cao đạo đức nghề nghiệp, đối với ngành y thì đạo đức lại càng phải được nêu cao hơn và phải thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện hơn vì nghề y là nghề chữa bệnh cứu người. Ngoài việc tu dưỡng về y đức, bác sĩ Giáp còn luôn luôn cố gắng, nỗ lực vươn lên để hoàn thiện về y thuật của mình. Chính vì thế dù ở cương vị nào, ông cũng hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Năm 1998, bác sĩ Giáp được ngành y tế Thanh Hóa tin tưởng giao trọng trách làm Giám đốc bệnh viện Phụ Sản. Nhớ lại ngày đầu với nhận cương vị lãnh đạo, Thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Giáp chia sẻ, lúc đó mới bước chân vào làm công tác lãnh đạo, quản lý ông rất lo lắng, không biết mình có hoàn thành nhiệm vụ được cấp trên giao cho không. Không chỉ hoàn thành nhiệm vụ quản lý mà còn phải làm sao được người bệnh tin yêu đối với bệnh viện nữa.

 Bác sĩ Giáp (thứ 2 từ phải qua) thăm khám, chia sẻ với bệnh nhân tại bệnh viện.
 Bác sĩ Giáp (thứ 2 từ phải qua) thăm khám, chia sẻ với bệnh nhân tại bệnh viện.

Những ngày đầu khi làm quản lý, bác sĩ Giáp vẫn luôn quan tâm sâu sát đến từng người bệnh. Hễ có mặt ở bệnh viện là ông lại cùng đồng nghiệp đến thăm khám, động viên chia sẻ với từng bệnh nhân. Thời gian còn lại ông quan tâm đến đời sống của từng cán bộ công nhân viên trong bệnh viện. Ông luôn đề ra mục tiêu gắn bó xây dựng bệnh viện và bệnh nhân là một tập thể đoàn kết gắn bó như một gia đình.

Đến nay, dù đã trải qua 17 năm trên cương vị lãnh đạo, quản lý cả bệnh viện nhưng lúc nào bác sĩ Giáp cũng luôn đặt vấn đề trên lên hàng đầu. Vì thế, bệnh viện phụ sản Thanh Hóa luôn là đơn vị đi đầu trong mọi phong trào của ngành y tế của tỉnh Thanh Hóa.

Ngoài làm tốt công tác lãnh đạo, thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Giáp cũng không quên nhiệm vụ cao cả của mình là nâng cao y thuật để phát triển hơn nữa công tác khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Chính vì thế, ông đã nghiên cứu và cho ra đời nhiều đề tài có tính ứng dụng cao vào công tác khám chữa bệnh của bệnh viện như: Kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm, điều trị u xơ tử cung bằng phẫu thuật, đánh giá sự hài lòng của người bệnh điều trị nội trú…

Bác sĩ Giáp chia sẻ, việc chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân phải luôn được các bác sĩ đặt lên hàng đầu. Vì thế ông cùng các bác sĩ và nhân viên y tế trong bệnh viện đặt ra mục tiêu việc cứu chữa các bệnh nhân là nhiệm vụ cao cả, phải nhiệt tình, không được tùy tiện, qua loa, tắc trách dẫn đến nhầm lẫn, sai sót ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Chính vì thế, trong những năm qua, tỷ lệ các sản phụ và thai nhi tử vong tại bệnh viện phụ sản Thanh Hóa ngày càng được giảm xuống.

Để xây dựng cơ sở vật chất ngày càng tốt hơn, đạt tiêu chuẩn hơn với nhu cầu phục vụ của người bệnh, bác sĩ Giáp đã đứng ra kêu gọi sự giúp đỡ của nhiều cá nhân và tổ chức để xây dựng bệnh viện ngày càng hiện đại hơn. Trong đó phải kể đến việc xây dựng nâng cấp các trang thiết bị điều trị vô sinh và thụ tinh trong ống nghiệm; mua sắm các trang thiết bị y tế hiện đại như máy siêu âm 4 chiều, máy thở CPAP sơ sinh, máy xét nghiệm miễn dịch…

Chuyên môn và nghiệp vụ của đội ngũ y, bác sĩ trong bệnh viện cũng luôn được bác sĩ Giáp quan tâm sát sao. Ông thường xuyên chọn lọc rồi cử những cán bộ, y bác sĩ có năng lực của bệnh viện đi đào tạo ở nước ngoài để học hỏi kinh nghiệm của những nền y học tiên tiến trên thế giới sau đó về phục vụ cho công tác khám chữa bệnh của bệnh viện. Nhờ có được đội ngũ y bác sĩ chuyên môn cao, các trang thiết bị hiện đại, những năm gần đây nhiều ca bệnh khó trước kia phải chuyển đi trung ương nhưng nay đã điều trị thành công tại bệnh viện.

 Bác sĩ Giáp (thứ 2 từ phải qua) thăm khám, chia sẻ với bệnh nhân tại bệnh viện.
Bệnh viện Phụ sản Thanh Hóa nơi thầy thuốc nhân dân Nguyễn Văn Giáp gắn bó trọn sự nghiệp với công tác chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ em.

Một thành công lớn của bệnh viện Phụ Sản Thanh Hóa hiện nay đó là áp dụng thành công “kỹ thuật thụ tinh trong ống nghiệm” trong đó có phần đóng góp không nhỏ của bác sĩ Giáp. Hiện nay đã có hơn 300 cháu bé ra đời khỏe mạnh từ phương pháp này. Niềm vui mừng nữa là hiện nay có nhiều bà mẹ đang mang thai phát triển.

Với những đóng góp to lớn của mình cho ngành y tế Thanh Hóa, năm 2008 bác sĩ Nguyễn Văn Giáp đã được Nhà nước phong tặng danh hiệu Thầy thuốc nhân dân. Nhiều năm liền ông được vinh dự nhận các phần thưởng cao quý như: Huân chương Lao động hạng Ba; hạng Nhì và Huân chương Lao động Hạng Nhất. Bác sĩ Nguyễn Văn Giáp còn được Thủ tướng Chính phủ, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Bộ Y tế và UBND tỉnh tặng bằng khen…

Thái Bá