Người phụ nữ bỏng rộp da sau tắm biển

(Dân trí) - Khi đến bệnh viện khám, vùng mặt, cổ, cánh tay bệnh nhân bị bỏng rát, phồng rộp. Có bệnh nhân đến khám trong tình trạng chân đi dép lỗ "lỗ chỗ" những điểm cháy nắng đen sạm.

BS Hoàng Văn Tâm, Phó Trưởng Khoa Điều trị nội trú ban ngày, Bệnh viện Da liễu Trung ương cho biết vừa tiếp nhận trường hợp đến khám  bệnh nhân bị bỏng nắng nghiêm trọng sau tắm biển.

Bệnh nhân đến viện khám trong tình trạng da tấy đỏ, phồng rộp, bỏng rát, ngứa ngáy khó chịu các vùng da hở sau chuyến đi tắm biển. Tình trạng này khiến bệnh nhân bị bỏng rát, khó chịu đến viện khám.

Bác sĩ đã phải kê đơn thuốc uống, kết hợp bôi để điều trị tình trạng bỏng rát sau tắm biển.

Một trường hợp khác, một bệnh nhân bạch biến cũng bị bỏng nắng sau mấy ngày Hà Nội bước vào mùa hè nắng đổ lửa. BS Tâm lưu ý, các trường hợp bệnh bạch biến dễ bị bỏng nắng hơn người thường nên phải chú ý chống nắng tốt hơn, chủ quan dễ bị bỏng rát sau tiếp xúc ánh nắng mặt trời.

Bệnh nhân cho biết, chị đã bôi kem chống nắng, nhưng khi tắm dưới nước không cảm nhận tình trạng bỏng rát, chỉ khi lên bờ, qua ngày hôm sau các vùng da hở mới rát, phồng rộp nghiêm trọng.

BS Tâm cho biết, tình trạng bỏng rộp da rất phổ biến trong ngày hè, thường gặp nhiều ở nam giới hơn là nữ giới vì chị em thường che chắn kĩ hơn trước ánh nắng.

Người phụ nữ bỏng rộp da sau tắm biển - 1

Có trường hợp bệnh nhân đi dép lỗ, những vùng hở bị đỏ rực và nổi bọng nước ngứa ngáy rất khó chịu.

Bác sĩ Tâm cho biết, trong mùa hè nắng nóng, việc chống nắng rất cần thiết để bảo vệ da khỏi cháy nắng, phồng rộp. Các tia UV có mức năng lượng khác nhau sẽ gây mức độ tác hại khác nhau đến sức khỏe và môi trường sống của con người.

Tia UVA là nguyên nhân gây lão hóa da, các vết nhăn và nám trên da; còn tia UVB làm đen da, cháy nắng, ung thư da. Người bị bỏng nắng chủ yếu do tia này.

Vì thế, cần chủ động bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của UV như hạn chế ra nắng giờ cao điểm. Khi ra nắng cần sử dụng kem chống nắng có chỉ số SPF ít nhất ở mức 30+ và phải bôi kem 30 phút trước khi ra ngoài. 2 tiếng bôi lại một lần.

Ngoài ra, cần có biện pháp bảo vệ vật lý gồm mũ, kính râm, ô, khẩu trang, găng tay, tất, quần áo sậm màu và trú dưới bóng râm.

Trong những ngày mùa hè nắng nóng, không chỉ đi ngoài đường, mà ngồi trong nhà cũng nên bôi kem chống nắng, mặc quần, áo dài, che chắn vùng da hở để giảm tác hại của tia UV cho làn da.

Hồng Hải