Người dân đổ xô đi bắt con "sâu xoang" ở Phú Thọ

Thời gian gần đây, trên mạng Internet xuất hiện nhiều đoạn video clip và thông tin về một người phụ nữ có biệt tài chữa viêm xoang bằng cách "bắt sâu" trên mặt.

Gần 6 năm bị viêm xoang hàm, bà Khi được bác sĩ chỉ định mổ để chữa trị. Nghe mổ đã sợ nên cả nhà quyết định cho bà thử phương pháp hiện rất nổi trên mạng xã hội là "bắt con sâu xoang".

Địa chỉ chữa bệnh là ở xã Phú Khê, tỉnh Phú Thọ. Dù đường đi rất khó và ngoằn nghèo với hơn chục ngã rẽ nhưng vì độ nổi tiếng của người bắt sâu nên ai cũng biết. Không biển hiệu hay quảng cáo, dấu hiệu nhận biết duy nhất chỉ là nơi có đông người.

Từ đầu giờ sáng hàng ngày đã có đông người ngồi xếp hàng đợi chữa bệnh. Cô Bộ được cho là người có biệt tài chữa viêm xoang bằng cách... bắt sâu. Việc làm của cô là liên tục xoa và đổ thứ nước màu trắng đục lên mặt người bệnh và chỉ sau vài phút, những con ấu trùng trắng được người này gọi là "sâu xoang" đã xuất hiện.

Để thể hiện cho việc này là không hề tầm thường, mức giá cũng phải tương xứng, 300.000 đồng cho mỗi lần bắt sâu.

Người dân đổ xô đi bắt con "sâu xoang" ở Phú Thọ

Theo VTV.vn