Nghệ An: Mương tiêu úng bị ô nhiễm

(Dân trí) - Con mương trị giá hơn 1 tỉ đồng, phục vụ tưới tiêu cho cả xã Đông Hưng , vùng trồng rau có diện tích lớn nhất thành phố Vinh, giờ trở thành một cống thoát nước lộ thiên.

Hưng Đông là một trong những xã trồng rau có diện tích lớn nhất thành phố Vinh (Nghệ An). Năm 2004, xã được UBND thành phố Vinh đầu tư xây dựng mương tiêu úng dài hơn 1.000m với tổng giá trị xây lắp 1 tỷ 80 triệu đồng. Sau khi hoàn thành, con mương đã có tác dụng tiêu úng hiệu quả cũng như giữ nước để tưới phục vụ rau màu.

 

Thế nhưng, ông Trần Đức Dinh, cán bộ phụ trách Nông nghiệp của xã Hưng Đông cho biết: “Con mương tiêu úng trải dài trên cả vùng rau và điểm cuối là vùng ao hồ hoang của xã. Nhưng hiện nay con mương đang bị ô nhiễm do có một mương nước thải sinh hoạt hằng ngày (chưa qua xử lý) của trại giam Nghi Kim thải vào mương tiêu úng này. Kết quả là nước dưới mương đen kịt, mùi hôi thối xông lên nồng nặc”.

 

Trên thực tế, dân đã kiến nghị tại nhiều cuộc họp HĐND xã; lãnh đạo xã cũng đã trực tiếp làm việc nhiều lần với lãnh đạo Trại tạm giam Nghi Kim. Đồng thời lãnh đạo trại cũng đã kiến nghị với Sở Công an Nghệ An về phương án khắc phục ô nhiễm, để có biện pháp xử lý nước thải, trước khi đưa ra môi trường.

 

Cách đây khoảng 4 tháng, một phương án được đưa ra là sẽ tiến hành lắp đặt ống nước thải phi cỡ lớn chạy song song với mương tiêu úng. Tuy nhiên chẳng biết do thiếu kinh phí hay vì lý do gì mà đến nay vẫn chưa thấy triển khai gì cả.  Đã nhiều lần các Đoàn kiểm tra của tỉnh, thành phố về kiểm tra mức độ ô nhiễm của con mương tiêu úng này nhưng cũng không thấy hồi âm.

 

Một người dân tại xóm rau Vinh Xuân nói: “Điều nguy hại là, do con mương nằm chính giữa vùng rau chuyên canh của xã, trong khi việc chủ động nước tưới của bà con còn hạn chế, chưa xây được nhiều mô hình khoan giếng để lấy nước tưới, còn lấy nước từ nơi khác đến thì rất xa. Do vậy, ai dám chắc khi thiếu nước, người dân không lấy nước từ con mương ô nhiễm này để tưới rau?”

 

Thiết nghĩ các ngành chức năng cần sớm có biện pháp xử lý ô nhiễm của con mương này, để không làm ảnh hưởng đến môi trường sản xuất và sức khỏe nhân dân tại một vùng rau xanh lớn nhất thành phố Vinh.

 

Lê Kế Hùng