PhotoStory

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi

Thực hiện: Hoàng Giám

(Dân trí) - Sáng 16/4, TPHCM triển khai 109 điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Dự kiến, có khoảng 30.000 học sinh lớp 6 được tiêm chủng trong ngày hôm nay.

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 1

Trong sáng nay, toàn TPHCM tổ chức 109 điểm tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho khoảng 30.000 học sinh. Đối tượng được tiêm phòng là trẻ 11 tuổi (khối lớp 6).

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 2

Trong những ngày tới, việc tiêm vaccine tiếp tục triển khai theo quy tắc tiêm chủng hạ dần theo độ tuổi. Theo đó, trẻ em 5 tuổi là đối tượng được tiêm chủng sau cùng của đợt này.

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 3

Vaccine dùng để tiêm chủng đợt này là Moderna, sử dụng ưu tiên tiêm cho trẻ 11 tuổi (lớp 6) với liều lượng là 0,25ml/trẻ. TPHCM được cấp 87.500 liều vaccine Moderna trong đợt đầu tiên để thực hiện chiến dịch tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi. Số lượng vaccine này bằng khoảng 1/10 tổng số trẻ trong độ tuổi từ 5 đến dưới 12 tuổi của thành phố.

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 4

Ghi nhận tại Trường THCS Hồng Bàng (quận 5) công tác chuẩn bị tiêm chủng được chuẩn bị từ khá sớm. Đây là một trong 3 điểm tiêm chủng sáng nay trên toàn quận 5.

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 5

"Chúng tôi đã chuẩn bị xong các điều kiện cần để đảm bảo buổi tiêm diễn ra đúng yêu cầu, kế hoạch. Khu vực dành cho học sinh chờ tiêm, theo dõi sức khỏe sau tiêm, phòng cấp cứu dã chiến… được triển khai theo quy định", ông Trần Văn Luyện - Hiệu trưởng, Trưởng điểm tiêm chủng Trường THCS Hồng Bàng - cho biết.

 "Chúng tôi thông báo phụ huynh đồng hành với con em trong quá trình tiêm chủng. Sau đó, việc theo dõi, chăm sóc sức khỏe các em cần được chú trọng đặc biệt theo khuyến cáo của ngành y tế", thầy Trần Văn Luyện nói thêm.

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 6

Phó Chủ tịch UBND TPHCM Dương Anh Đức đến kiểm tra điểm tiêm Trường THCS Hồng Bàng. Đồng thời Phó Chủ tịch thăm hỏi, động viên tinh thần học sinh, phụ huynh và các lực lượng làm công tác tại điểm tiêm này.

"Việc triển khai tiêm chủng là cần thiết để đảm bảo yếu tố phòng dịch Covid-19 cho các em học sinh. Công tác này cần được chú trọng và thực hiện đúng quy định trên địa bàn toàn thành phố", ông Dương Anh Đức nhấn mạnh.

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 7

Theo quy định, trẻ được tiêm chủng hiện không mắc Covid-19 và đủ các điều kiện an toàn sức khỏe, tim mạch, huyết áp. Tất cả học sinh đến điểm tiêm Trường THCS Hồng Bàng sáng nay đều có phụ huynh đi cùng.

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 8

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại điểm tiêm vaccine Trường THCS Hồng Bàng, trong sáng nay không có trường hợp học sinh bị sốc phản vệ.

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 9

Phụ huynh và các em học sinh vui vẻ trò chuyện trong khu vực theo dõi sức khỏe sau tiêm vaccine. 

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 10

Anh Tuấn (sống tại quận 5) cùng con gái Ngọc Anh (lớp 6, Trường THCS Hồng Bàng) rời điểm tiêm chủng với tâm trạng khá thoải mái.

"Em không thấy đau, chỉ hơi tê ngay vết tiêm một chút. Mọi thứ khá ổn vì em đã chuẩn bị tâm lý từ trước", Ngọc Anh chia sẻ.

Ngày đầu TPHCM tiêm vaccine ngừa Covid-19 cho trẻ dưới 12 tuổi - 11

Để chuẩn bị cho đợt tiêm chủng cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi, thành phố đã tổ chức tập huấn cho hơn 7.500 nhân viên y tế. Đồng thời, ngành y tế phối hợp với các đơn vị trường học, chính quyền địa phương đảm bảo các điều kiện an toàn, để công tác tiêm chủng diễn ra an toàn, đúng quy định.

Theo kế hoạch của ngành y tế TPHCM, địa điểm tiêm chủng được bố trí tại trường học, các điểm tiêm chủng tập trung và tại một số cơ sở y tế nhất định trên địa bàn thành phố tùy thuộc vào điều kiện cá nhân của các bé.

Đợt tiêm chủng tại TPHCM lần này diễn ra trên cơ sở thực hiện kế hoạch, yêu cầu của Bộ Y tế về việc khẩn trương thực hiện tiêm chủng khi đã tiếp nhận được nguồn vaccine. Thời hạn lưu trữ vaccine không được phép quá 30 ngày.