Hà Tĩnh:

Một xã có gần 50 cháu mắc các chứng bệnh lạ

(Dân Trí) - Theo thống kê của UBND xã Hộ Độ, huyện Lộc Hà, toàn xã này hiện có gần 50 cháu độ tuổi từ 1 - 14, trong đó có nhiều gia đình có cùng lúc 2 cháu mắc các chứng bệnh dị tật, tay chân cong queo, đầu to, khó thở.

Các gia đình có con dị tật tại xã này cho biết, hầu hết các cháu khi sinh đều bình thường. Tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, các cháu xuất hiện các triệu chứng là: đầu to, khó thở. Phần lớn trong số này đều bị thiểu năng trí tuệ, nhiều cháu đã tử vong.

 

Dù bệnh đã bùng phát nhiều năm nhưng hiện vẫn chưa có một cơ quan chức năng nào của địa phương vào cuộc để lãm rõ nguyên nhân xuất hiện căn bệnh này.  

 

Văn Dũng - Đất Vũ