TPHCM:

Một phụ nữ hôn mê, tổn thương não vì treo cổ tự tử

(Dân trí) - Các bác sĩ bệnh viện quận Thủ Đức, TPHCM đang tích cực cứu chữa nạn nhân trong tình trạng nguy kịch, thiếu oxy não vì treo cổ tự tử ngay trong nhà trọ.

Trước đó khoảng 21h ngày 30/6, anh Hồng Huân (25 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) vừa đi làm về nhà trọ ở khu phố 2, đường Tam Bình, phường Tam Phú, quận Thủ Đức thì rụng rời tay chân khi nhìn thấy vợ là chị Lê Thị Ng. (30 tuổi, cùng quê Trà Vinh) bất động trong tư thế treo cổ bằng dây dù.

Ngay lập tức anh Huân lao đến cắt, tháo dây rồi hô hoán nhờ những người xung quanh giúp đỡ cùng đưa vợ vào bệnh viện quận Thủ Đức cấp cứu.

Theo một bác sĩ tại khoa cấp cứu BV quận Thủ Đức cho biết: “Hiện nạn nhân đã có dấu hiệu sinh tồn. Tuy nhiên do thời gian kéo dài hơn 5 phút nên não của chị Ng. đã tổn thương, thiếu oxy nghiêm trọng và hiện bác sĩ đang tiếp tục chữa trị mà không thể nói trước được điều gì!”.

Hiện nguyên nhân vụ việc đang được công an quận Thủ Đức điều tra làm rõ.

Lê Nhiên