Bến Tre:

Một con chó vô chủ cắn càn 7 người

(Dân trí) - Theo người dân địa phương, sự việc xảy ra vào ngày 12/2 khi một con chó vô chủ chạy rông từ thị trấn Thạnh Phú qua xã Bình Thạnh (huyện Thạnh Phú) đã cắn 7 người bị thương và 2 con bò.

Sáng ngày 21/2, ông Trần Quang Thái, Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Bến Tre cho biết, đã cử đoàn công tác chuyên môn để 2 địa phương này để xác định nguyên nhân xảy ra vụ việc trên.

Sau sự việc xảy ra, người dân xã Bình Thạnh (huyện Thạnh Phú) đã bao vây rồi dùng gậy đập chết con chó vô chủ. Cả 7 nạn nhân và chủ của 2 con bò đã tự đến cơ sở y tế tiêm ngừa vi rút dại.

Trước đó, trên địa bàn huyện Thạnh Phú cũng đã có một số trường hợp người dân bị chó lạ chạy rông cắn nhưng cũng không biết chủ chó là ai.

Chó chạy rông thường hay cắn người trong mùa nắng nóng
Chó chạy rông thường hay cắn người trong mùa nắng nóng

Ông Trần Quang Thái cho biết thêm, từ năm 2013 đến nay, vào những tháng nắng, trên địa bàn huyện Thạnh Phú thường xảy ra trường hợp chó nghi dại cắn người. Trong giai đoạn đầu, khi chó, mèo bị nhiễm vi rút dại, chó sẽ bị cuồng với các biểu hiện như chạy rông, hung dữ, cắn người. Khi phát hiện bị cắn, không nên giết con chó mà cần nhốt lại theo dõi từ 7 - 15 ngày nhằm có đầy đủ thông tin phục vụ cho việc điều trị đạt hiệu quả cao nhất.

Đối với người bị chó cắn, khi làm sạch vết thương không nên garo chặt để cầm máu (dù vết thương lớn) và nhanh chóng đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị.

Hiện Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh đang triển khai kế hoạch phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tiêm ngừa dại cho chó, mèo năm 2017.

Minh Giang