Một bệnh nhi tử vong vì “bệnh da lạ”

(Dân trí) - Bệnh nhân 14 tuổi đã tử vong sau hơn một tuần nhập viện với những biểu hiện của chứng “bệnh da lạ” xảy ra ở Quảng Ngãi. Đây là trường hợp đầu tiên được phát hiện mắc “bệnh da lạ” và tử vong kể từ đầu năm đến nay.

Bệnh nhân vắn số là em Phạm Thị Huy (14 tuổi, ngụ tại làng Dút 1, xã Bá Nam, huyện Ba Tơ, Quảng Ngãi). Ngày 8/4, bệnh nhân được chuyển tới Trung tâm Y tế huyện, sau khi thăm khám bác sĩ tiếp tục chuyển Huy lên bệnh viện tỉnh. Qua ít ngày được chăm sóc tại đây nhưng bệnh tình không thuyên giảm nên bệnh nhân tiếp tục được chuyển lên bệnh viện Nhi Đồng 2, TPHCM.

Sau khi thăm khám lâm sàng và thực hiện các xét nghiệm nhưng không cho kết quả, Nhi Đồng 2 đã tiến hành hội chẩn toàn bệnh viện và hội chẩn liên bệnh viện nhưng không tìm ra bệnh lý cụ thể bệnh nhân mắc phải. Với những biểu hiện tổn thương da bàn tay, bàn chân, rỉ dịch các kẽ ngón tay bệnh nhân được kết luận mắc “bệnh  dalạ” và điều trị theo triệu chứng bệnh.

Tuy nhiên, bệnh tình không thuyên giảm, bệnh nhân rơi vào tình trạng nhiễm trùng dẫn đến tử vong vào ngày 17/4. Sáng cùng ngày, gia đình đã làm thủ tục chuyển bệnh nhân về địa phương lo hậu sự.

Theo thống kê của Cục Y tế Dự phòng, kể từ khi phát hiện ca bệnh đầu tiên đến nay trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 230 người mắc “bệnh lạ”. Đến nay, nguyên nhân gây ra chứng bệnh này vẫn là một “bí ẩn” đối với ngành Y tế vì thế chưa có biện pháp ngăn chặn cũng như điều trị hiệu quả.

Li Uyên