Mẹ cho thận cứu con trai 10 tuổi bị suy thận mãn

(Dân trí) - Mắc hội chứng thận hư khi mới 3 tuổi, gia đình bé trai không cho con điều trị tại bệnh viện mà theo đuổi thuốc nam gần 10 năm khiến bé tiến triển thành suy thận mãn. Từ cuối năm 2013 bé phải nhập viện, liên tục lọc màng bụng hoặc chạy thận. Tuy nhiên hiệu quả đáp ứng rất kém, nếu không ghép thận bệnh nhi sẽ rất nguy hiểm tính mạng.

Gia đình bệnh nhi 13 tuổi (Nghệ An) cho biết, năm 2005, khi mới được 3 tuổi, đôi mắt của cậu bé bỗng dưng sưng phù, híp lại. Lúc đầu mọi người đều nghĩ do trẻ tăng cân nên bị béo híp mắt. Tuy nhiên, tình trạng này kéo dài 1 tuần thì bé bắt đầu xuất hiện thêm các triệu chứng mệt mỏi, tiểu ít nên gia đình đã đưa bé đi khám bệnh. Bệnh nhi được chẩn đoán Hội chứng thận hư, sau một thời gian điều trị ở bệnh viện tỉnh ổn định, gia đình đưa bé về và cắt thuốc nam để uống. Đến cuối năm 2013, tình trạng bệnh nhi nặng lên, bí tiểu, dù uống thuốc nên gia đình đã đưa con đến Bệnh viện Nhi Trung ương. Tại đây, bệnh nhi được chẩn đoán suy thận mãn giai đoạn cuối.

Bé trai khỏe khoắn sau ghép thận. Ảnh: L.M
Bé trai khỏe khoắn sau ghép thận. Ảnh: L.M

Bác sĩ Thái Thiên Nam, PhóTtrưởng khoa Thận, cho biết, trong suốt quá trình điều trị lọc máu từ cuối năm 2013, tình trạng sức khỏe của bệnh nhi khá thất thường khiến các bác sĩ liên tục phải thay đổi phương pháp, khi thì lọc màng bụng, khi chạy thận.

Tuy nhiên, nhận thấy khả năng đáp ứng điều trị bằng 2 phương pháp đầu của trẻ đều không hiệu quả, sau khi họp hội đồng ghép thận bệnh viện, các bác sĩ quyết định bệnh nhi này cần được ghép thận.

May mắn, mẹ cháu bé có các chỉ số phù hợp nên đã quyết định cho con một quả thận để cứu con. Bác sĩ Lê Anh Dũng, phụ trách khoa Ngoại - Tiết Niệu cho biết, sau 5 tiếng phẫu thuật, ca ghép đã thành công. Ngay sau khi nối và mở mạch máu đã được ghép, thận của cháu bé đã có ngay nước tiểu, các chỉ số sinh tồn đều tương đối ổn định. Đến nay, sau nửa tháng ghép thận, tình trạng bệnh nhi đã hoàn toàn ổn định.

BS Thái Thiên Nam khuyến cáo, tại BV đã từng tiếp nhận nhiều trường hợp bệnh nhi vào viện trong tình trạng bệnh suy thận đã chuyển biến giai đoạn nặng do gia đình tự chữa cho con bằng các thuốc nam mà bỏ điều trị theo phác đồ tại bệnh viện, không tái khám. Vì thế bệnh diễn tiến mất kiểm soát và đến khi phát hiện thì đã ở giai đoạn cuối của suy thận. Lúc này, bệnh nhân sẽ phải gắn liền với bệnh viện do phải chạy thận (lọc màng bụng hoặc chạy thận nhân tạo), chất lượng cuộc sống giảm sút.

Trong khi đó, nếu được phát hiện bệnh sớm, điều trị đúng phác đồ, tái khám đúng hẹn, các bệnh lý suy thận giai đoạn nhẹ có thể duy trì điều trị nội khoa rất lâu bệnh mới tiến triển sang giai đoạn sau (5-7 năm cho mỗi giai đoạn). Còn với suy thận từ giai đoạn 3b trở đi bệnh nhân sẽ phải chạy thận trung bình 3 lần/tuần.

Tú Anh