Lời tri ân sâu sắc dưới chân tượng danh y

(Dân trí) - Mọi người đến bên tượng đài bày tỏ lòng tri ân đến các vị danh y xưa và nay: thiền sư Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông, bác sĩ Phạm Ngọc Thạch, bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng và cả danh y người nước ngoài có công với y học Việt Nam.

Y miếu tại Viện Y dược học dân tộc TPHCM tôn nghiêm và thanh bình bên con đường Nguyễn Văn Trỗi nhộn nhịp xe cộ. Được xây dựng trong vườn y đạo, miếu là một ngôi nhà sàn nhỏ hình ngũ giác nơi thờ các vị tổ ngành y học dân tộc và các vị có công xây dựng nền y học Việt Nam. Hàng ngày, các y bác sĩ, sinh viên y khoa và cả bệnh nhân, thân nhân thường đến đây chiêm bái.
 
Vườn Y Đạo tại Viện Y dược học dân tộc tại quận Phú Nhuận, TPHCM
Vườn Y Đạo tại Viện Y dược học dân tộc tại quận Phú Nhuận, TPHCM
 
Vườn Y Đạo tại Viện Y dược học dân tộc tại quận Phú Nhuận, TPHCM

Bên trong y miếu là pho tượng bán thân của hai vị tổ ngành y học dân tộc là thiền sư Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông và một khối ngũ giác khắc các dòng chữ: y đạo, y đức, y lý, y kỹ thuật, y nghệ thuật với trung tâm là chữ nhân bản được thể hiện bằng nhiều thứ tiếng.
 
Hai bức tượng Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông trong vườn y đạo
Hai bức tượng Tuệ Tĩnh và Hải Thượng Lãn Ông trong vườn y đạo
 
Y sơn trong vườn y đạo

Y sơn trong vườn y đạo
 
Y sơn trong vườn y đạo

Bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng (1906-1998) là giáo sư, bác sĩ vi trùng học và đông y. Ông là Bộ trưởng Bộ Y tế thứ hai của Việt Nam sau bác sĩ Phạm Ngọc Thạch. Ông đã chủ trì biên soạn cuốn Phương pháp Dưỡng sinh với 72 động tác cơ bản. Vì vậy, tượng bác sĩ Nguyễn Văn Hưởng được tôn thờ tại khu tập dưỡng sinh của Viện Y dược học dân tộc TPHCM.

Ở các bệnh viện theo tây y không có miếu y đạo nhưng một vài bệnh viện có tượng đài của các bác sĩ và danh y. Tượng đài trở thành nơi linh thiêng, mỗi ngày bệnh nhân và người nhà thường đến đây cầu nguyện. Sau khi xuất viện, các gia đình thường để lại một tấm bảng mica nhỏ thể hiện lòng tri ân đến các bác sĩ.
 
 
Y sơn trong vườn y đạo
Tượng đài Anh hùng lao động - bác sĩ Phạm Ngọc Thạch được bài trí tôn nghiêm tại bệnh viện mang tên ông ở quận 5, TPHCM. Phạm Ngọc Thạch (1909-1968) là một nhà khoa học y khoa Việt Nam, giáo sư tiến sĩ khoa học, là Bộ trưởng Bộ Y tế đầu tiên của Việt Nam và hai lần giữ chức vụ quan trọng này.
 
Y sơn trong vườn y đạo
Y sơn trong vườn y đạo
Xung quanh tượng bác sĩ Phạm Ngọc Thạch có rất nhiều lời tri ân của các gia đình có thân nhân được khỏe mạnh xuất viện
 
Y sơn trong vườn y đạo

Tại khuôn viên BV Nhi đồng 2 (TPHCM) có tấm bia khắc chân dung 2 vị bác sĩ người nước ngoài có đóng góp lớn với nền y học Việt Nam là Alexandre Yersin và Albert Calmette
 
Y sơn trong vườn y đạo

Hai bác sĩ Yersin và Calmette cũng được đón nhận lòng tri ân sâu sắc của người Việt Nam.
 
Y sơn trong vườn y đạo


Tượng Tuệ Tĩnh và Galien - hai vị tổ ngành dược của Việt Nam và thế giới tại Đại học Y Dược TPHCM. Claude Galien (131-201) là người thầy thuốc lớn nhất thời Cổ đại, sau Hippocrate.  
 
Hồng Nhung