Lạm dụng kháng sinh chữa ho nguy hiểm ra sao?

(Dân trí) - Việc dùng kháng sinh bừa bãi nhanh chóng dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh. Điều này trở nên nguy hiểm khi người bệnh mắc bệnh thực sự, sẽ không còn cơ hội chữa trị.

Bệnh nhẹ lâu khỏi vì kháng thuốc kháng sinh

Tiến sĩ Cao Hồng Phúc, Giảng viên Học viện Quân y 103, Hà Nội, cảnh báo hiện nay việc sử dụng kháng sinh rất bừa bãi, tràn lan, vô cùng lạm dụng đến mức không thể tưởng tượng được dẫn tới nhiều hệ quả.

Trong đó, nhiều bệnh không nhất thiết phải dùng tới kháng sinh như ho do virus, người dân vẫn tự ý mua kháng sinh về sử dụng.

“Với tư tưởng thà đánh nhầm còn hơn bỏ sót, đánh hội đồng nên có những bệnh nhẹ chưa đến mức cần kháng sinh, người bệnh vẫn uống và thích uống loại kháng sinh nặng. Quy luật này rất không nên áp dụng với kháng sinh. Chẳng hạn, khi bị viêm mũi nhẹ, có mủ, một em bé nhỏ 2-3 tuổi nhẽ ra chỉ cần dùng một kháng sinh thế hệ thấp thì cha mẹ, thậm chí các cửa hàng thuốc lại thích dùng 2 kháng sinh, loại mới nhất, xịn nhất, thế hệ cao nhất và liều cao mới yên tâm”, TS. Phúc lo ngại.

Việc dùng kháng sinh bừa bãi nhanh chóng dẫn tới tình trạng kháng kháng sinh. Điều này trở nên nguy hiểm khi người dân mắc bệnh, nặng thực sự và cơ hội điều trị để sống sót sẽ không còn.

Không chỉ có vậy, dùng kháng sinh vô tội vạ còn có thể khiến cơ thể trẻ em bị còi cọc, kém ăn, suy dinh dưỡng; người lớn mệt mỏi, giảm tư duy, giảm năng suất lao động, thời gian chữa bệnh kéo dài, hay ốm vặt; dễ biến chứng nặng khi bị bệnh nhẹ.

“Trường hợp bệnh nhi 3 tuổi mới đây tìm tới với biểu hiện nhiễm khuẩn họng đơn thuần, mức độ nhẹ. Sau khi thăm khám, tôi phát hiện bé chỉ có một chút mủ ở họng. Tuy nhiên, sau 3 ngày dùng kháng sinh thông thường, bé vẫn không hết sốt, lúc đó tôi đã rất ngạc nhiên. Sau đó, bé được chỉ định dùng 2 kháng sinh phối hợp theo 2 cơ chế khác nhau, tình trạng vẫn không tiến triển, thậm chí, mủ nhiều hơn. Điều này là rất khó hiểu với trẻ 3 tuổi, lứa tuổi mà kháng sinh lẽ ra chỉ là thuốc mới làm quen ở giai đoạn đầu đời. Kết quả, bé phải nhập viện để theo dõi và điều trị. Lúc đó, bé phải thực hiện một xét nghiệm kháng sinh đồ để tìm rõ vi khuẩn nào đang gây bệnh vì những kháng sinh thông thường không đáp ứng. Kết quả là phải thay toàn bộ thuốc kháng sinh và dùng kháng sinh tiêm, loại đặc hiệu 6 ngày liên tiếp, bệnh nhi mới hết sốt. Một viêm họng cấp tính đơn thuần mà phải điều trị 15 ngày mới tạm ổn, đây là hậu quả rõ rệt của việc lạm dụng kháng sinh” TS. Phúc chia sẻ.

Từ thực tế này, các chuyên gia khuyến cáo đối với các bệnh viêm đường hô hấp như ho, đau rát họng… người bệnh chỉ nên dùng kháng sinh khi có các biểu hiện như sốt cao, ho nhiều, khó thở, nhiều đờm xanh, thở rít, ho đêm, ho đến phát nôn hoặc mất ngủ. Tuyệt đối không dùng kháng sinh khi ho nhẹ, ho đờm chút ít, không sốt, dịch mũi trong, không khó thở, không có mủ ở họng, không có tiếng thở rít.

“Dù như thế nào thì kháng sinh vẫn phải được sự chỉ định của bác sĩ để kiểm soát nguy cơ, tuyệt đối không nên tự dùng như một lá bùa hộ mệnh”, Ts. Phúc khuyến nghị.

Tại sao nên dùng “kháng sinh tự nhiên”?

Để tránh bị phụ thuộc vào thuốc kháng sinh hoặc tránh tình trạng kháng thuốc do sử dụng thuốc bừa bãi, hiện nay người dân có xu hướng tìm tới các loại “kháng sinh tự nhiên”, giúp cơ thể khỏe mạnh từ bên trong.

Trên thị trường có rất nhiều loại được đánh giá là ‘kháng sinh tự nhiên’ bởi đặc tính kháng khuẩn, nấm và virus mạnh mẽ, một trong những sản phẩm được nhiều người nhắc tới là TPBVSK Spring Leaf Propolis Liquid 40% Alcohol – sản phẩm của tập đoàn dược Homart Pharma đã có uy tín gần 30 năm tại Úc.

Với công nghệ chiết xuất bằng phương pháp ép lạnh thay vì phương pháp chiết xuất bằng cồn, nên vẫn giữ được độ tinh khiết của keo ong tự nhiên. Hơn nữa, công thức đặc biệt với tỷ lệ đậm đặc 2:1 nghĩa là tỷ lệ nhựa keo ong đậm đặc gấp 2 lần keo ong tươi sẽ mang lại hiệu quả vượt trội cho những người bị cảm cúm, cảm lạnh, viêm đường hô hấp (ho, viêm thanh quản, viêm họng, đau rát họng,..).

Lạm dụng kháng sinh chữa ho nguy hiểm ra sao? - 1

Việc tận dụng những sản phẩm tự nhiên như keo ong Spring Leaf được khuyến cáo là an toàn bởi không có tác dụng phụ như gây suy giảm miễn dịch, không làm giảm sức đề kháng của cơ thể, đồng thời không gây chán ăn, biếng ăn, còi cọc, suy dinh dưỡng.

TPBVSK Spring Leaf Propolis Liquid 40% Alcohol Free là hàng nội địa Úc của tập đoàn Dược Homart đã có uy tín gần 30 năm, thuộc top sản phẩm keo ong bán chạy số 1 tại ÚC. Hiệu quả của keo ong Spring Leaf đã được kiểm chứng: Hỗ trợ giảm hẳn các cơn ho, đau rát họng, sưng, viêm họng một cách nhanh chóng trên 90% số người tham gia kiểm nghiệm lâm sàng.

Keo ong Spring Leaf được phân phối chính thức tại Việt Nam bởi Công ty cổ phần Dược phẩm Quốc tế E-U Pharco.

Địa chỉ: Số 88, Mễ Trì Hạ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Chi nhánh HCM: 2/31 Phan Thúc Duyện, P4, Q. Tân Bình, TP HCM

Website: www.keoonguc.com

Hotline: 0963.011.159

Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Không sử dụng cho người dị ứng với các sản phẩm từ ong hay phấn hoa