Hơn một nửa dân số Việt Nam đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí
(Dân trí) - Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay, hơn 50% người dân cả nước đã được khám sức khỏe định kỳ miễn phí, trong đó một số địa phương đạt tỷ lệ từ 80% trở lên.
Thống kê tính đến ngày 17/8, Bộ Y tế đã nhận được báo cáo của 34 tỉnh, thành phố và đang tiếp tục tổng hợp kết quả triển khai trên toàn quốc. Quảng Ninh dẫn đầu với 89% dân số được khám, tiếp đến là Đồng Tháp 83%, Lai Châu 82%, Cà Mau và Điện Biên cùng đạt 80%. Nhưng ở chiều ngược lại, vẫn có nhiều địa phương có tỷ lệ dân được khám thấp như An Giang với mức 19% tại thời điểm thống kê.
Ở nhiều nơi khác, tiến độ cũng khá nhanh. Đồng Tháp đã khám cho hơn 82% dân số sau một năm thực hiện Nghị quyết 72. Hà Tĩnh sau gần hai tháng triển khai đã khám cho gần 689.000 người, tương ứng 51,6% dân số, với 69/69 xã, phường tham gia. Tại Tây Ninh, đến ngày 27/8 đã có 23 xã, phường hoàn thành 100% kế hoạch trong Chiến dịch 90 ngày đêm.

TS.BS Vương Ánh Dương - Phó Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh (Bộ Y tế) cho biết, mục tiêu chính của chương trình là phát hiện sớm bệnh tật, yếu tố nguy cơ để người dân được chẩn đoán, điều trị kịp thời. Đây cũng là bước chuyển từ tư duy "có bệnh mới chữa" sang chủ động phòng bệnh, phát hiện sớm và quản lý sức khỏe theo vòng đời.
Bộ Y tế đang tổng hợp số người được khám, số Sổ sức khỏe điện tử được lập và tình hình cập nhật kết quả lên hệ thống theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị.
Ngành y tế cũng xây dựng phương pháp phân tích dữ liệu khám sức khỏe định kỳ, dựa trên độ tuổi, địa bàn và mô hình bệnh tật để hoàn thiện hướng dẫn sàng lọc theo từng nhóm bệnh.
Theo TS.BS Vương Ánh Dương, Bộ Y tế đã điều chỉnh cách thực hiện sau khi tiếp nhận ý kiến từ địa phương và chuyên gia. Thay vì quy định một danh mục xét nghiệm cố định, bác sĩ trực tiếp khám được quyền chỉ định xét nghiệm phù hợp với từng người.
Bộ Y tế cũng không bắt buộc một gói khám thống nhất trên toàn quốc. Các địa phương chủ động lựa chọn danh mục khám, xét nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm hiệu quả và tiết kiệm chi phí.
Bộ Y tế yêu cầu tăng cường kế thừa kết quả khám chữa bệnh, nhất là với người mắc bệnh mạn tính như tăng huyết áp, đái tháo đường.
Trong quá trình khám, bác sĩ có thể khai thác dữ liệu từ Bảo hiểm xã hội, VNeID và Sổ sức khỏe điện tử. Những kết quả lâm sàng, cận lâm sàng còn giá trị có thể được sử dụng thay vì xét nghiệm lại.
Theo TS.BS Vương Ánh Dương, việc tổng hợp dữ liệu, phân tích mô hình bệnh tật và hoàn thiện hướng dẫn sàng lọc sẽ giúp ngành y tế nâng cao chất lượng khám, phát hiện sớm bệnh tật và sử dụng hiệu quả nguồn lực chăm sóc sức khỏe toàn dân.
Duy Anh