Bình Định:

Hơn 1.000 đơn vị máu kết nối dòng máu Việt

(Dân trí) - Sáng 15/7, tại Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Bình Định (TP Quy Nhơn) tổ chức ngày hội “Hành trình đỏ 2014 - Kết nối dòng máu Việt”, thu đông đảo người dân Quy Nhơn hắng hái tham gia hiến máu cứu người.

Đây là hoạt động nhằm hưởng ứng chương trình Hành trình đỏ - Hành trình vận động hiến máu xuyên Việt lần năm 2014 dừng chân tại tỉnh Bình Định.

Người dân Quy Nhơn hăng hái đăng ký hiến máu
Người dân Quy Nhơn hăng hái đăng ký hiến máu

Hưởng ứng hoạt động ý nghĩa này, từ sáng sớm hàng ngàn người gồm: các bạn đoàn viên, thanh niên, sinh viên, học sinh cùng đông đảo các cá nhân, đơn vị, ban ngành, hội, đoàn thể trên địa bàn TP Quy Nhơn hăng hái đến đăng ký hiến máu tình nguyện.

Kết quả, tại điểm dừng chân tỉnh Bình Định, Ban tổ chức đã thu được hơn 1.165 đơn vị máu (chỉ tiêu đăng ký 1.000 đơn vị máu). Theo Ban tổ chức Hành trình đỏ, toàn bộ số máu thu được lần này sẽ chuyển về Trung tâm Huyết học và truyền máu tỉnh Bình Định phục vụ nhu cầu máu cứu người cho những lúc khẩn cấp.

Tại Bình Định đã thu được gần 1.200 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu đăng ký chỉ 1.000 đơn vị máu) 
Tại Bình Định đã thu được gần 1.200 đơn vị máu (vượt chỉ tiêu đăng ký chỉ 1.000 đơn vị máu) 

Bên cạnh đó, ngoài tổ chức vận động hiến máu tình nguyện, Đoàn Hành trình đỏ Trung ương và Ban tổ chức Hành trình đỏ tỉnh Bình Định tổ chức diễu hành, tuyên truyền về bệnh tan máu bẩm sinh…

Ngoài ra, Ban tổ chức còn mở 6 gian hàng trưng bày các sản phẩm lưu niệm đặc trưng của địa phương và sản phẩm biểu trưng về hiến máu tình nguyện và Hành trình đỏ để gây quỹ giúp đến những bệnh nhân nghèo.

Diễu hành khắp đường phố tuyên truyền về việc hiến máu tình nguyện, các bệnh về máu...
Diễu hành khắp đường phố tuyên truyền về việc hiến máu tình nguyện, các bệnh về máu...

Hành trình đỏ - hành trình vận động hiến máu xuyên Việt - lần thứ II-2014 do Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương thực hiện, với sự chỉ đạo của Bộ Y tế, Ban chỉ đạo Quốc gia vận động HMTN, sẽ diễn ra từ ngày 2 - 28/7, với thông điệp “Kết nối dòng máu Việt”, đoàn hành trình gồm 120 tình nguyện viên được chia thành hai đoàn Nam và Bắc, sẽ dừng chân tại 25 tỉnh, thành phố trên cả nước.

Doãn Công