Hội chẩn quốc tế cứu chàng trai "rụng" dần tứ chi

Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết đang lên kế hoạch hội chẩn với các chuyên gia y tế thế giới để tìm hướng điều trị cho bệnh nhân Nguyễn Hoàng Gia Bảo (18 tuổi, ngụ quận Thủ Đức, TP HCM) mắc căn bệnh chưa từng thấy tại Việt Nam.

Khi mới 4 tháng tuổi, các đầu ngón tay của anh Bảo nổi sừng, đóng vảy và được kiểm tra điều trị tại 2 cơ sở y tế ở TP HCM với chẩn đoán bị nấm móng. Sau đó tình trạng này tiếp tục xuất hiện ở hai bàn chân khiến các ngón tay, chân của Bảo khô lại rồi "rụng" dần.

 

Chàng trai 18 tuổi giờ đã tàn phế vì căn bệnh lạ

Chàng trai 18 tuổi giờ đã tàn phế vì căn bệnh lạ

 

Mới đây, bệnh nhân Bảo được chuyển đến Bệnh viện Chợ Rẫy. Các bác sĩ chưa thể tìm ra nguyên nhân bệnh trạng. Hội chẩn liên chuyên khoa nhận định có thể bệnh nhân mắc phải loại bệnh Na De Mellda (mới ghi nhận vài ca trên thế giới).

 

Theo Ng.Thạnh

Người lao động