Hoa Kỳ hỗ trợ phòng xét nghiệm lao mới

(Dân trí)- Ngày 16/12, Bệnh viện Lao phổi Hà Nội đã chính thức khai trương một phòng xét nghiệm được thiết kế đặc biệt và có độ an toàn sinh học cao, do Chính phủ Hoa Kỳ tài trợ nhằm nâng cao năng lực phát hiện các trường hợp lao kháng đa thuốc.

Cơ sở này là 1 trong số 5 phòng xét nghiệm lao được nâng cấp với ngân sách 1,4 triệu đô-la từ Cơ quan Phát triên Quốc tế Hoa Kỳ (USAID thông qua dự án TB-CAP. Kể từ năm 2009, dự án nói trên đã cấp ngân sách cho việc thiết kế, mua sắm trang thiết bị và đào tạo tại 5 phòng xét nghiệm lao kháng đa thuốc tại Cần Thơ, Đà Nẵng, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và Thanh Hoá.

Quyền giám đốc USAID Việt Nam, ông Michael Foster, phát biểu: “Với trang thiết bị đặc biệt và nhân viên được đào tạo tốt, các phòng xét nghiệm an toàn sinh học này đóng vai trò vô cùng quan trọng trong cuộc chiến chống lại bệnh lao”. Ông cũng ghi nhận rằng những cơ sở này sẽ giúp các bệnh nhân trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành khác tiếp cận các dịch vụ điều trị và chẩn đoán nhanh.

Các bệnh truyền nhiễm như lao cần được xử lý tại các phòng xét nghiệm được thiết kế đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế và cộng đồng. Bệnh lao có thể rất nguy hiểm trong quá trình chẩn đoán và điều trị, do đó nhiều phòng xét nghiệm tại Việt Nam, bao gồm phòng xét nghiệm tại Bệnh viện Lao và Bệnh phổi Hà Nội, gần đây đã được nâng cấp lên mức an toàn sinh học bậc 2, hay còn gọi là BSL2. Những cơ sở này có các trang thiết bị như các tủ đặc biệt để giữ cho vi khuẩn lao không tiếp xúc với các nhân viên phòng xét nghiệm, hoặc các nồi hấp áp suất lớn dùng cho xử lý và làm vệ sinh chất thải.

Trong tương lai, sẽ có thêm nhiều phòng xét nghiệm được thành lập tại Việt Nam trong khuôn khổ nỗ lực nâng cao năng lực phát hiện và điều trị lao. Nếu được điều trị đúng cách, bệnh nhân lao sẽ có thể khỏi bệnh trong vòng sáu tháng và có thể phòng tránh lao kháng đa thuốc. Nâng cao hiệu quả phát hiện bệnh và điều trị thành công không chỉ giúp bệnh nhân khỏi bệnh mà còn ngăn không cho bệnh lây lan sang người nhà, bạn bè và cộng đồng.

Theo Tổ chức Y tế Thế giới, Việt Nam đứng thứ 12 trong số 22 quốc gia phải chịu gánh nặng lớn về bệnh lao. Tại Việt Nam, hàng năm có khoảng 180.000 trường hợp mắc lao, và khoảng 95.000-100.000 bệnh nhân được phát hiện bệnh và điều trị theo Chương trình Kiếm soát Lao Quốc gia.

Hồng Hạnh