Hiệu quả của vắc xin phòng tả tối đa là 70%

(Dân trí) - Một kế hoạch triển khai uống vắc xin phòng tả đang được Bộ Y tế cân nhắc. Tuy nhiên, vắc xin chỉ là một biện pháp hỗ trợ và không thể dập được dịch nếu người dân không áp dụng nghiêm túc các biện pháp dự phòng.

Theo đó, hiện Bộ Y tế đang tiến hành kiểm kê lại số vắc xin tả dự trù. Sau đó, sẽ triển khai uống vắc xin phòng tả trong thời gian tới.

Hiện có 2 loại vắc xin phòng tả: 1 dạng uống, 1 dạng tiêm. Tuy nhiên, theo các chuyên gia, vắc xin dạng uống hiệu quả hơn.

 

Vắc xin phòng tả chỉ có tác dụng trong thời gian hữu hạn là 5 năm chứ không thể phòng ngừa được bệnh suốt đời.

Tuy nhiên, theo các chuyên gia dịch tễ thuộc Viện Vệ sinh Dịch tễ TƯ, hiệu quả của vắc xin tả chỉ đạt khoảng 66 -70% (từ 60% trở lên là đạt yêu cầu và được xếp vào nhóm vắc xin đạt chất lượng tốt) và tuỳ cơ địa từng người. Do đó, uống vắc xin không phải là biện pháp tối ưu trong phòng chống dịch mà chỉ là một biện pháp hỗ trợ. Quan trọng nhất vẫn là thực hiện nghiêm túc các biện pháp dự phòng: ăn chín uống sôi, rửa tay sạch, giữ gìn vệ sinh môi trường. Đây mới là biện pháp phòng bệnh lâu dài và hữu hiệu nhất.

Ông Trần Đáng, Cục trưởng Cục An toàn - Vệ sinh thực phẩm cho biết: Trong đợt dịch trước, Bộ Y tế không triển khai uống vắc xin phòng tả. Bởi theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới, việc uống vắc xin chỉ có ý nghĩa khi dịch chưa xảy ra. Vì sau khi uống hai lần vắc xin cách nhau 1 tuần, thì cần thêm ít nhất 2 tuần nữa mới có kháng thể bảo vệ. Nếu uống vắc xin trong đợt dịch sẽ không mang lại hiệu quả cao.

Hồng Hải